Phật giáo Q.8 có 226 hành giả thọ an cư trong 3 tháng hạ

Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư tại trường hạ chùa Quan Âm
Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư tại trường hạ chùa Quan Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư Tăng Ni hành giả tại các hạ trường trên địa bàn Q.8 đã tổ chức lễ tác pháp an cư, bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 vào ngày 16-4 ÂL (23-4-2025).
Chư Tăng tuần tự tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tuần tự tác pháp thọ an cư

Theo đó, tại trường hạ chùa Quan Âm (140 Mễ Cốc, P.15, Q.8), Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8 và hơn 84 hành giả an cư.

Sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp tác pháp thọ an cư.

Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn chư hành giả

Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn chư hành giả

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.8 đã có lời sách tấn chư hành giả về ý nghĩa quan trọng của việc an cư, những điều cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, tinh tấn tu tập.

Cùng ngày, tại chùa Pháp Quang, chùa Bửu Quang (Q.8), chư Ni Q.8 cũng tổ chức lễ khai hạ.

Lễ tác pháp an cư của chư Ni tại chùa Pháp Quang

Lễ tác pháp an cư của chư Ni tại chùa Pháp Quang

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 Phật giáo Q.8 có 2 điểm an cư tập trung: chùa Quan Âm dành cho chư Tăng; chùa Pháp Quang dành cho chư Ni và 1 điểm an cư tại chỗ: chùa Bửu Quang dành cho chư Ni, với tổng số 226 hành giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

Lâm Đồng: Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Sáng 4-9, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 3, nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Ảnh: Shutterstock

Tu tập theo hạnh của đất, nước, gió và lửa

GNO - Tâm không trở nên thuần thục sau một lần ngồi thiền, cũng như lối mòn giữa rừng không thể hình thành chỉ bởi một dấu chân. Ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch.

Thông tin hàng ngày