Phật giáo Q.Phú Nhuận tổ chức hội thi diễn giảng dành cho hành giả an cư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng và Thượng tọa Thích Minh Nhựt trao giải Nhất, Nhì, Ba đến các thí sinh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng và Thượng tọa Thích Minh Nhựt trao giải Nhất, Nhì, Ba đến các thí sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-7, tại trường hạ tổ đình Phổ Quang (P.1, Q.Phú Nhuận) đã diễn ra hội thi diễn giảng dành cho các hành giả an cư do Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận tổ chức.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, Trưởng ban Tổ chức, Chánh chủ khảo hội thi; Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức trong Ban Tổ chức, Giám khảo; cùng các hành giả tham dự hội thi,...

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt cho biết, việc tổ chức hội thi diễn giảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sứ mệnh “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp” của bao thế hệ Tăng Ni tiền bối. Thông qua hội thi, Ban Tổ chức sẽ tìm ra những thế hệ Tăng Ni trẻ kế thừa, có năng khiếu thuyết giảng, để từ đó bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển tài năng, thừa hành sự nghiệp hoằng pháp của Giáo hội, mang Giáo pháp của Đức Phật vào đời, làm lợi lạc nhân sinh.

Đại đức Thích Minh Phước, Thư ký hội thi đã thông qua danh sách Ban Giám khảo và danh sách 13 giảng sinh đến từ các trường hạ trên địa bàn quận tham gia hội thi. Các thí sinh tham gia sẽ trình bày đề tài do mình bốc thăm tại chỗ với thời gian 15 phút. Nội dung các đề tài như: Ý nghĩa Phật đản, Tam vô lậu học, Tam pháp ấn, Nhân quả, Vu lan - Báo hiếu...

Bốc thăm chọn đề tài
Bốc thăm chọn đề tài

Trước khi bắt đầu phần thi, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh đã khuyến tấn các thí sinh, nhấn mạnh việc đưa lời dạy của Đức Phật đến nhân sinh là trách nhiệm của Tăng Ni. Nhưng hơn hết, bản thân Tăng Ni phải là một bài pháp vô ngôn, tức phải tự thân nghiêm trì giới luật, không ngừng trau dồi, thực hành lời Đức Phật dạy, có như vậy việc hoằng pháp mới thành tựu.

Ban Giám khảo hội thi gồm 1 Chánh chủ khảo và 9 thành viên sẽ căn cứ dựa trên các quy định và khung điểm về thời gian, hình thức, nội dung, thanh âm, oai nghi của thí sinh, chọn ra 3 vị xuất sắc nhất để tham gia hội thi diễn giảng cấp thành phố.

Đại đức Thích Đức Minh (chùa Đại Giác) đạt giải Nhất hội thi
Đại đức Thích Đức Minh (chùa Đại Giác) đạt giải Nhất hội thi

Kết quả hội thi, giải Nhất thuộc về Đại đức Thích Đức Minh (chùa Đại Giác); giải Nhì: Sư cô Thích nữ Quảng Sanh (tổ đình Kim Sơn), giải Ba: Đại đức Thích Trung Dũng (tổ đình Phổ Quang) và 10 giải Khuyến khích, trong đó có 2 vị có số điểm cao nhất trong nhóm giải Khuyến khích là Đại đức Thích Thiện Tịnh (tổ đình Phổ Quang) và Sư cô Thích nữ Huệ Hiếu (Quan Âm tu viện).

Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà và tịnh tài đến các thí sinh đoạt giải, gồm: giải Nhất 7 triệu đồng, giải Nhì 5 triệu, giải Ba 3 triệu và 10 giải khuyến khích mỗi giải 7 trăm ngàn đồng.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Hùng đã tán thán tinh thần ham học hỏi, tham gia hội thi của chư Tăng Ni. Trưởng lão Hòa thượng cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào những giảng sư trẻ trong tương lai, với lý tưởng phụng sự, cùng những trăn trở trong sự nghiệp hoằng pháp sẽ là những nhân tố tích cực mang đạo vào đời, đem an vui giải thoát đến chúng sinh. Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh cũng nhắc nhở Tăng Ni giảng sinh cần tiếp tục nỗ lực, không ngừng học hỏi để tô bồi cho sở học, sở hành của mình ngày thêm vững vàng, tốt đẹp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày