Phật giáo quận 11 trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Giác Sanh

Phật giáo quận 11 hân hoan đón mừng Phật đản
Phật giáo quận 11 hân hoan đón mừng Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4 Âm lịch, Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự GHPGVN quận 11 được trang nghiêm tổ chức tại lễ đài chính chùa Giác Sanh - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận.

Chứng minh và tham dự Đại lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Phước Trí, Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11, Trưởng ban Tổ chức; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn và Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Thiện Quý tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
Thượng tọa Thích Thiện Quý tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Về phía chính quyền, có sự hiện diện của ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực quận ủy quận 11; ông Trần Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11; ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận 11 và đại diện các ban ngành quận 11.

Sau ba hồi chuông trống bát-nhã rước lễ Đản sanh, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni đã lắng lòng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, do Thượng tọa Thích Thiện Quý cung tuyên; lắng nghe Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ tuyên đọc.

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tại lễ đài chính, chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền và tín đồ Phật tử đã thành kính niêm hương bạch Phật, tụng thời kinh ngắn theo truyền thống Bắc tông và Hoa tông mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.

Nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng nguyện cầu hòa bình, chúng sanh an lạc cũng được diễn ra ngay sau đó. Nhiều hoa tươi và niệm lành được trao tặng, chúc phúc tại Đại lễ.

Chư tôn đức và quan khách thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình đến khắp mọi nơi

Chư tôn đức và quan khách thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình đến khắp mọi nơi

Tại đây, ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 đã gửi lời chúc mùa Phật đản đại hoan hỷ và nhiều an vui, đạt nhiều thành tựu trong công tác Phật sự đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật giáo thành phố nói chung, quận 11 nói riêng.

Một số hình ảnh của Đại lễ:

Nghi thức chào Quốc kỳ, đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, đạo kỳ

Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Phật giáo Hoa tông tụng kinh mừng Khánh đản

Phật giáo Hoa tông tụng kinh mừng Khánh đản

Thành kính

Thành kính

Hướng về Đức Thế Tôn

Hướng về Đức Thế Tôn

Trang nghiêm như pháp

Trang nghiêm như pháp

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo TP

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo TP

Nhiều lẵng hoa chúc mừng Phật đản của Phật giáo quận 11
Nhiều lẵng hoa chúc mừng Phật đản của Phật giáo quận 11
Thượng tọa Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 11 cảm tạ
Thượng tọa Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 11 cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày