Phật giáo quận 8 tiếp nhận 7 tấn rau củ để tặng đến khu cách ly, người cơ nhỡ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-8, Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8, chùa Thường Quang (TP.HCM) đã tiếp nhận 7 tấn rau củ quả từ nhóm Phật tử từ thiện gởi đến tặng bà con khó khăn trong đại dịch bệnh Covid-19.
Thượng tọa Thích Huệ Công và chùa Thường Quang tiếp nhận 7 tấn rau củ để tặng đến người nghèo trong mùa giãn cách phòng Covid-19 - Ảnh: T.Q

Thượng tọa Thích Huệ Công và chùa Thường Quang tiếp nhận 7 tấn rau củ để tặng đến người nghèo trong mùa giãn cách phòng Covid-19 - Ảnh: T.Q

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo quận 8, chùa Thường Quang sẽ tặng đến những khu nhà trọ của công nhân, những gia đình khó khăn trong khu cách ly, khu phong tỏa và người cơ nhỡ trên địa bàn quận 8, TP.Thủ Đức và quận 12.

Thượng tọa Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang cho Giác Ngộ biết: “Đây là số quà từ nhóm Phật tử gởi tặng nhưng không muốn nêu tên, thay mặt bà con khó khăn, tôi xin ghi nhận tấm lòng của quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho bà con trong đại dịch Covid-19”.

Thượng tọa Thích Chơn Tịnh trao tặng đồ bảo hộ đến y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương - Ảnh: T.Q

Thượng tọa Thích Chơn Tịnh trao tặng đồ bảo hộ đến y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương - Ảnh: T.Q

Trước đó, 31-7, Thượng tọa Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang đã đến Bệnh viện Trưng Vương - nơi đang điều trị bệnh nhân Covid-19 trao tặng dụng cụ y tế đến y bác sĩ tại đây.

Quà gồm: 300 khẩu trang N95 và 300 bộ đồ bảo hộ và 20 triệu đồng tiền mặt. Do Hội Ican và chương trình “Ánh sáng tình thương” thông qua nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, ở Hoa Kỳ gởi tặng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày