Phật giáo quận Gò Vấp khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Phật giáo quận Gò Vấp trang nghiêm khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Huỳnh Kim
Phật giáo quận Gò Vấp trang nghiêm khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Huỳnh Kim
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-5 (13-4-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã trang nghiêm tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Huỳnh Kim.
Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận

Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận

Chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp; Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Minh Ngãi – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận Gò Vấp.

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566

Phát biểu biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cho biết truyền thống an cư kiết hạ của Phật giáo quận được duy trì gần 40 năm qua, dựa trên tinh thần lục hòa cộng trụ, chư tôn đức luôn giữ hình ảnh đẹp từ hòa trong mùa an cư.

Thượng tọa chúc cho chư hành giả ba tháng an cư sẽ luôn tinh tấn trong tu học, trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học. Và với tâm niệm sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ, Tăng Ni đoàn kết, hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, là trang nghiêm Giáo hội.

Chư tôn đức cung an chức sự trường hạ

Chư tôn đức cung an chức sự trường hạ

Theo Đại đức Thích Quảng Lạc, Phó Thư ký ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp báo cáo cho biết năm nay trường hạ có 550 hành giả an cư trên địa bàn quận.

Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian an cư bắt đầu từ ngày 13-4-Nhâm Dần, kết thúc ngày 13-7-Nhâm Dần. Chư Tăng an cư tập trung tại chùa Huỳnh Kim, an cư tại chỗ tại chùa Già Lam; chư Ni hệ phái Khất sĩ an cư tập trung tại tịnh xá Ngọc Phương, an cư tại chỗ tại chùa Phổ Minh (phường 16).

Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian an cư tại các trú xứ sẽ bắt đầu vào ngày 15-6-Nhâm Dần, kết thúc vào ngày 15-9-Nhâm Dần.

Chư Ni cầu giáo giới từ đại Tăng

Chư Ni cầu giáo giới từ đại Tăng

Trong mùa an cư, mỗi nửa tháng, ngày mùng 2 và 16 Âm lịch, tất cả hành giả phải về Trường hạ tập trung để cùng bố-tát, sinh hoạt Phật sự. Mỗi tuần, tại hạ trường tập trung chùa Huỳnh Kim tổ chức 2 buổi sinh hoạt tập trung cho các hành giả an cư.

Hòa thượng Thích Nhật Lang thay mặt đại Tăng giáo giới

Hòa thượng Thích Nhật Lang thay mặt đại Tăng giáo giới

Tại lễ khai hạ, chư Ni đã tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Nhật Lang thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tu hành tinh tấn không buông lung trong ba tháng an cư.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ đã thay mặt Phật giáo Thành phố bày tỏ niềm hoan hỷ đối với buổi lễ tác pháp an cư, qua đó cho thấy Phật giáo Gò Vấp từng bước đi vào trang nghiêm như giới luật Phật chế, từng bước góp phần trong sự nghiệp xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội.

Sau khóa lễ khai hạ là lễ đối thú an cư - bắt đầu ba tháng An cư kiết hạ của chư hành giả trên địa bàn quận Gò Vấp.

Chư tôn đức, chính quyền dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm quận Gò Vấp sáng 13-5

Chư tôn đức, chính quyền dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm quận Gò Vấp sáng 13-5

Đặc biệt, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, đoàn Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp kết hợp với Mặt trận quận Gò Vấp đã đến dâng hương tượng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong tại Đài tượng niệm quận Gò Vấp.

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày