Phật giáo tỉnh Sóc Trăng hoạt động từ thiện xã hội trị giá 87 tỷ đồng trong năm 2023

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-1, tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023, triển khai phương hướng hoạt động năm 2024.
Hòa thượng Tăng Nô phát biểu khai mạc

Hòa thượng Tăng Nô phát biểu khai mạc

Hội nghị có sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Minh Hồng, Hòa thượng Thích Trí Phát, Hòa thượng Thích Trí Huệ, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành tỉnh Sóc Trăng...

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Tăng Nô bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành quả mà Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2023. Hòa thượng cho rằng, hội nghị nhằm tổng kết và đánh giá một cách trung thực, khách quan, sâu sắc những hoạt động mà Phật giáo tỉnh đã cống hiến cho Giáo hội và xã hội, tích cực phục vụ Đạo pháp và Dân tộc; rút kinh nghiệm những việc còn tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc để hướng tới năm 2024 tốt đẹp hơn trong tinh thần đoàn kết, hoà hợp.

Đại đức Thích Thiện Nguyện báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Đại đức Thích Thiện Nguyện báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Tại hội nghị, Đại đức Thích Thiện Nguyện, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567; khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng; tổ chức trang nghiêm Đại giới đàn Thiện Tường... Ngoài ra, các ban ngành cũng hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, kịp thời tham mưu giúp Ban Trị sự điều hành tốt chương trình hoạt động, đưa đến những thành tựu rất đáng phấn khởi.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt với tinh thần cứu khổ ban vui của đạo Phật, Ban Trị sự và các tự viện trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện công tác từ thiện xã hội trị giá 87 tỷ đồng.

Về phương hướng hoạt động năm 2024, Ban Trị sự tiến hành hướng dẫn các tự viện thành lập Ban Quản trị theo Thông tư của TƯGH, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thiện; tiếp tục vận động mọi nguồn lực hỗ trợ để xây dựng trụ sở GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; các ban ngành cũng hoạch định chương trình hoạt động theo hướng kế thừa và phát huy hơn nữa những thành quả trong năm 2023.

Ông Lưu Văn Xem phát biểu
Ông Lưu Văn Xem phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Văn Xem, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá cao những thành tựu mà Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua, đồng thuận với phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Trị sự. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng, trong năm mới, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng sẽ có nhiều cống hiến thiết thực cho cộng đồng xã hội, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân, hướng đến một đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Hội nghị kết thúc sau đạo từ sách tấn và tán thán công đức Ban Trị sự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng ban đạo từ

Trước đó, tại chánh điện thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành lễ Bố-tát theo định kỳ hàng tháng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình đời người, sinh ra không mang gì theo và đến lúc đi cũng vậy, chỉ có nghiệp đã tạo thì theo mình như bóng với hình - Ảnh minh họa

Lòng tham không đáy

GNO - Mỗi chúng ta khi vừa lọt lòng mẹ đã cất những tiếng khóc thét oe oe chào đời. Tiếng khóc linh cảm tâm thức trẻ thơ, đỏ hỏn dường như dự báo về những ngày tháng rộng dài nỗi buồn vui, hy sinh, chịu đựng hay ân huệ hạnh phúc chờ đón trước mặt...
Áo tràng lam đi chùa lễ Phật - Ảnh minh họa

Bỏ áo tràng vào cốp xe máy được không?

GNO - Khi đi chùa, Phật tử chúng ta cần đem theo áo tràng, đến chùa mặc áo tràng vào để tham dự lễ. Phật tử luôn tôn trọng chiếc áo lễ, giữ gìn sạch sẽ, không để nhăn nhúm, mặc vào là trang nghiêm và thanh tịnh.

Thông tin hàng ngày