Phật giáo TP.HCM tiết giảm việc thăm, chúc Tết

GNO - Đó là chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM tại buổi họp mở rộng giữa Ban Thường trực BTS Phật giáo TP và 24 BTS Phật giáo quận, huyện, các ban chuyên môn, vào sáng nay, 9-12, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

ANHH.JPG
Niệm Phật cầu gia hộ
- Ảnh: Q.Hậu

Như thông lệ, vào dịp cuối năm, Tết cổ truyền của dân tộc, chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP thường tổ chức đoàn chư tôn đức Tăng Ni thăm, chúc Tết đến chư tôn đức 24 BTS Phật giáo quận huyện. Năm nay, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chỉ đạo tiết giảm việc đến thăm viếng, chúc Tết vào dịp này, Ban Thường trực TP sẽ trao quà chúc Tết đến 24 BTS Phật giáo quận huyện ngay tại hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự cuối năm 2019.

Tuy nhiên, Phật giáo TP vẫn duy trì truyền thống thiền môn, thăm, khánh tuế, chúc Tết chư tôn giáo phẩm HĐCM GHPGVN có trú xứ tại TP.HCM.

ANH HAU (2).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp
- Ảnh: Q.Hậu

Tại buổi họp, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP đã trình chương trình hoạt động Phật sự cuối năm 2019 để chư tôn đức thảo luận và thống nhất.

ANH HAU (4).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình các hoạt động Phật sự của Giáo hội TP - Ảnh: Q.Hậu

Theo đó, BTS Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của GHPGVN TP vào sáng 14-12-Kỷ Hợi), sau kỳ bố-tát cuối năm Kỷ Hợi, tại Việt Nam Quốc Tự; tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 47 ngày viên tịch cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Hoa và hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam vào ngày 20-12-Kỷ Hợi; thảo luận thời gian Văn phòng BTS Phật giáo TP nghỉ Tết cổ truyền - xuân Canh Tý 2020.

Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh phù hợp với tinh thần chánh tín của đạo Phật cho Phật tử, người dân đến chùa cầu nguyện an lành đến người thân và gia đình trong dịp đầu năm mới, Ban Thường trực BTS TP sẽ tổ chức khai đàn Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận vào sáng ngày mồng 6 Tết Canh Tý, tại Việt Nam Quốc Tự.

ANH HAU (8).JPG

TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban TTXH TP sẽ phụ trách tặng quà Tết tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Q.Hậu

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cũng chỉ đạo Ban TTXH Phật giáo TP kết hợp với chư tôn đức Tăng Ni tại 3 cơ sở (do BTS Phật giáo TP quản lý) phụ trách chăm lo, tặng quà Tết Canh Tý đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến, tại 3 cơ sở này, Ban Tổ chức sẽ tặng 3.000 phần quà Tết.

Dịp này, chư tôn đức BTS Phật giáo TP và quận huyện đã tổ chức khánh tuế tuổi 82 đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng.

ANHAB.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử khánh tuế đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, tuổi 82 - Ảnh: Q.Hậu

 H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày