Phật giáo TP.HCM triển khai các hoạt động cuối năm

GNO - Sáng nay, 25-11, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM đã chủ trì phiên họp của Ban Thường trực BTS đầu tuần nhằm thảo luận, triển khai nhiều hoạt động Phật sự cuối năm 2019.

ANHAB (6).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp Ban Thường trực BTS TP.HCM

Theo đó, Giáo hội TP sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 711 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, vào lúc 8 giờ ngày 26-11-2019, tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), tọa lạc tại số 1, ấp 1, đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh.

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP đã thảo luận, triển khai các hoạt động cuối năm, Tết cổ truyền, quyết định thời gian cho hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo TP vào ngày 9-12 (14-11-Kỷ Hợi); cử các đoàn khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP; thăm, chúc mừng năm mới đến lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và TP.HCM, các BTS quận, huyện nhân Tết cổ truyền dân tộc.


Hòa thượng Trưởng BTS cũng chỉ đạo Ban Từ thiện - Xã hội quan tâm và có kế hoạch cụ thể nhằm chăm lo những gia đình bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Canh Tý sắp tới. Tại các cơ sở tự viện trực thuộc BTS TP như Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang - Q.10, chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn - H.Bình Chánh) cần chuẩn bị tốt trong tinh thần chia sẻ này.

Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh phù hợp với tinh thần chánh tín của đạo Phật cho Phật tử, người dân đến chùa cầu nguyện an lành đến người thân và gia đình trong dịp đầu năm mới, Ban Thường trực BTS TP cũng quyết định sẽ tổ chức khai đàn pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận vào sáng ngày mồng 6 Tết Canh Tý, tại Việt Nam Quốc Tự. Lần này sẽ là lần thứ 8 Giáo hội TP.HCM liên tiếp tổ chức pháp hội Dược Sư đầu xuân mới.

BTN_0033a.JPG

Quang cảnh buổi họp - Ảnh: Bảo Toàn

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan công tác quản lý Tăng sự, tự viện trên địa bàn Q.7; hiện tượng lạm dụng danh xưng, hình ảnh Đức Phật trong kinh doanh và trang trí... để lại những bức xúc về tình cảm tôn giáo, có xu hướng xúc phạm niềm tin tôn giáo của cộng đồng Phật tử...

Sau khi lắng nghe báo cáo và thảo luận của chư tôn đức phụ trách các ban chuyên môn tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo TP đã nhận định, giao các ban chuyên môn những công việc cụ thể; chấp thuận đề xuất của Ban Thông tin - Truyền thông tiến hành các việc làm theo từng bước với các đơn vị và cơ quan chức năng, nhằm chấn chỉnh hiện tượng trên.

Dịp này, Ban Thường trực BTS cũng đã thống nhất về sự phân công lịch trực lãnh đạo tại Việt Nam Quốc Tự, thời gian nghỉ Tết và làm việc lại sau Tết cổ truyền Canh Tý sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày