Phật giáo TP.Biên Hòa thăm và tặng quà tại huyện Trảng Bom

Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa trao 300 phần quà an sinh tại huyện Trảng Bom
Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa trao 300 phần quà an sinh tại huyện Trảng Bom
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-10, tại trụ sở khối Dân vận huyện Trảng Bom, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức thăm, tặng quà đến lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tại đây, bà Phạm Thị Kim Chung, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai cùng Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã trao tặng 300 phần nhu yếu phẩm, trị giá 90 triệu đồng do Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa vận động chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trực thuộc ủng hộ.

Trước đó, ngày 10-10, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10), Ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa cùng với Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã trao tặng 200 phần nhu yếu phẩm, trị giá 60 triệu đồng đến các đối tượng khó khăn do Covid-19 tại các phường Tân Tiến, Bửu Hòa và Quang Vinh.

Tặng quà đến bà con khó khăn ở phường Bửu Hòa

Tặng quà đến bà con khó khăn ở phường Bửu Hòa

Được biết, với tinh thần “hộ quốc an dân”, sống “tốt đời đẹp đạo”, trong những năm qua, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa luôn đồng hành cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai cũng như Ban Dân vận Thành ủy TP.Biên Hòa trong công tác an sinh xã hội, chia sẻ yêu thương các đến hàng trăm đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào các dịp lễ, Tết của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày