Phật giáo TP.HCM dự kiến tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập, đại hội lần thứ X vào tháng 6-2022

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-3, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã họp thường kỳ tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự nhằm thảo luận, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chủ trì buổi họp.

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo một số hoạt động Phật sự, trình dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội, kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển của Giáo hội TP.HCM. Chư tôn đức Ban Thường trực đã thảo luận, thống nhất thành lập Ban Chứng minh, Ban Tổ chức Đại hội, cùng các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức, triển khai các nội dung chuẩn bị văn kiện đại hội…

Theo đó, dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM sẽ diễn ra vào 17, 18-6-2022 tại Việt Nam Quốc Tự, số lượng đại biểu sẽ tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19, sẽ có có sự điều chỉnh phù hợp.

Chỉ đạo công tác tổ chức đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban phân công, giao trách nhiệm cụ thể từng Tiểu ban, đề nghị các Trưởng Tiểu ban cơ cấu nhân sự cho ban mình phụ trách trình Ban Thường trực vào kỳ họp tới; giao Ban Thư ký Đại hội hoàn thiện bản kế hoạch tổ chức đại hội, văn kiện đại hội, báo cáo tổng kết thành tựu 40 năm phát triển của Giáo hội TP.HCM, cùng các văn bản trình đến Trung ương Giáo hội và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định.

Tại buổi họp, Trưởng các ban chuyên môn trực thuộc đã báo cáo một số hoạt động Phật sự. Về hoạt động của các ban chuyên môn trong tình hình hiện nay, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự chỉ đạo trên tinh thần chỉ đạo chung của Thành phố, tùy vào thực tế địa phương, tuân thủ các khuyến cáo cụ thể của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban Trị sự đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban Trị sự đóng góp ý kiến tại buổi họp

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

Chư tôn Ban Thường trực Ban Trị sự dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 6-2022

Chư tôn Ban Thường trực Ban Trị sự dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 6-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày