Phật giáo TP.HCM tổng kết hoạt động Phật sự 2014

GNO - Sáng nay, 7-2, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2014 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự 2015 tại hội trường BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM.

Btoa (11).jpg

Ông Nguyễn Ngọc Phong tặng lẵng hoa chúc mừng của UBMTTQVN TP.HCM

Btoa (12).jpg
Ông Lê Hồng Phúc tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo TP.HCM

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, đại diện các ban, ngành trực thuộc BTS; 24 BTS GHPGVN quận, huyện, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện TP.HCM.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành TP.HCM có sự hiện diện: ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Huỳnh Ngọc Thành, nguyên Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Lê Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Quyền Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành 24 quận, huyện và phường 9 sở tại.

Btoa (26).jpg

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh, năm 2014, Phật giáo TP.HCM đã thực hiện thành tựu nhiều Phật sự, trong đó, đặc biệt BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, UBND TP.HCM, BTS GHPGVN cũng đã tổ chức thành công lễ khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự, Phật giáo TP.HCM đã thực hiện một số chương trình an sinh xã hội khác… “Tôi mong tất cả chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và chính quyền địa phương đóng góp ý kiến cho hoạt động Phật sự TP.HCM sắp tới được hoàn thiện” - Hòa thượng nói.

Btoa (9).jpg

ĐĐ.Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự năm 2014

và hoạt động Phật sự 2015

Hội nghị đã được lắng nghe, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM báo cáo hoạt động Phật sự năm 2014 của Phật giáo TP.HCM. Theo đó, công tác Phật sự của GHPGVN TP.HCM được thực hiện qua hoạt động của các ban chuyên ngành như: Tăng sự, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế - Tài chánh, Từ thiện xã hội, Phật giáo quốc tế, Pháp chế cùng với sự hoạt động của 24 Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện và các tự viện trong toàn thành phố.

Nhờ sự đoàn kết, hòa hợp, đồng thuận cao, Phật giáo TP.HCM trong năm qua đã đạt được một số thành tựu về Phật sự nổi bật như: Thực hiện tốt sự lãnh đạo của TƯGH và các Ban chuyên ngành trực thuộc T.Ư, quan tâm chỉ đạo và kịp thời giải quyết các Phật sự của các ban chuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện; Tham gia và tổ chức thành công Đại lễ Vesak PL.2558 tại Bái Đính, Ninh Bình; Tổ chức thành công Đại lễ và Tuần lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014 tại TP.Hồ Chí Minh; Phật giáo thành phố phát huy đa dạng sinh hoạt tín ngưỡng tu tập của hàng cư sĩ Phật tử.

Ngoài ra, BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức và ổn định khóa An cư kiết hạ PL.2558 - DL.2014 cho toàn thể Tăng Ni thành phố với 32 điểm an cư tập trung cấp cấp quận, huyện; 96 điểm an cư tại chỗ tại các tự viện. Với số lượng hành giả an cư là 5.942 Tăng Ni (Tăng là 2.648 vị; Ni là 3.294 vị). Tổ chức thành công lễ khởi công xây dựng chánh điện Việt Nam Quốc Tự – Trung tâm văn hóa, tâm linh, hành chánh mới tại TP.HCM; toàn thành phố thực hiện công tác TTXH trong năm 2014 đạt trên 324 tỷ đồng; 86 căn nhà tình thương, 63 cây cầu bê-tông…

Btoa (5).jpg

Đại diện các cơ quan, ban, ngành TP.HCM tham dự hội nghị

Btoa (3).jpg
Chư tôn đức BTS GHPGVN quận, huyện

Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2015, sắp tới, BTS GHPGVN TP.HCM sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức pháp hội Dược sư “kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” nhân dịp Xuân Ất Mùi; Tổ chức phiên họp đầu năm, những phiên hợp định kỳ và bất thường toàn Ban Trị sự, các can chuyên ngành Phật giáo thành phố và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện; Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội;

Tiếp tục công tác xin đổi mới và cấp khuôn dấu tròn cho các cơ sở tự viện; Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản PL.2559 cấp thành phố tại tầng hầm công trình Việt Nam Quốc Tự; Tổ chức trang nghiêm khóa ACKH PL.2559 – DL.2015; Tổ chức Đại Giới đàn PL.2559 – DL.2015; Tiếp tục thống kê Tăng Ni, tự viện; Đề xuất với các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ việc bổ nhiệm trụ trì cơ sở tự viện và một số Phật sự khác.

Btoa (6).jpg

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị

Btoa (7).jpg
Năm 2014, Phật giáo TP.HCM hoàn thành nhiều Phật sự

Btoa (13).jpg
HT.Thích Tịnh Hạnh báo cáo tài chánh

Tại hội nghị, HT.Thích Tịnh Hạnh, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM cũng đã báo cáo công tác thu, chi tài chánh của Giáo hội TP.HCM.

Tiếp đó, ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đọc quyết định khen thưởng của Ủy ban MTTQVN TP.HCM cho 11 tập thể và 9 cá nhân.

Btoa (16).jpg

Ông Nguyễn Ngọc Phong tặng Bằng Khen của UBMTTQVN TP.HCM

Btoa (17).jpg
Chư tôn đức đại diện các ban, ngành nhận Bằng Tuyên dương Công đức của BTS GHPGVN TP.HCM

Dịp này, BTS GHPGVN TP.HCM cũng trao Bằng Tuyên dương Công đức cho 41 tập thể và 9 cá nhân; Bằng Công đức cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự 2014.

Hội nghị cũng được nghe quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của 3 ban: Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát và Ban Thông tin – Truyền thông. Chư tôn đức thuộc 3 ban nhận quyết định và ra mắt tại hội nghị.

Tại hội nghị, HT.Thích Trí Quảng cũng đã trao khuôn dấu tròn cho HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Pháp chế; HT.Thích Như Tín, Trưởng ban Kiểm soát và HT.Thích Thiện Bảo, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông.

Btoa (19).jpg

HT.Thích Trí Quảng trao khuôn dấu cho HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Pháp chế

Btoa (21).jpg
Trao khuôn dấu đến HT.Thích Như Tín, Trưởng ban Kiểm soát

Btoa (23).jpg
Trao khuôn dấu đến HT.Thích Thiện Bảo, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Quyền Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM đã nhất trí với báo cáo công tác Phật sự năm 2014 của Phật giáo TP.HCM. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của BTS GHPGVN TP.HCM và 24 BTS GHPGVN quận, huyện; Tăng Ni, Phật tử TP.HCM trong công tác Phật sự, phổ biến giáo lý của Đức Phật, luôn thể hiện tinh thần tốt đạo đẹp đời, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội đạt thành tích nổi bật. Ông cũng đặt kỳ vọng, năm 2015, Phật giáo TP.HCM phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phát huy thế mạnh của một tôn giáo lớn để hoàn thành nhiều thành tựu hoạt động Phật sự mới.

Btoa (25).jpg

Ông Lê Hồng Phúc phát biểu tại hội nghị

Btoa (8).jpg
HT.Thích Trí Quảng phát biểu đúc kết

HT.Thích Trí Quảng phát biểu đúc kết tại hội nghị cũng đã tri ân sự giúp đỡ của Thành ủy, UBND TP.HCM trong việc cấp đất để mở rộng Việt Nam Quốc Tự. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình Trung tâm văn hóa tâm linh hành chánh Việt Nam Quốc Tự - nơi ghi dấu ấn một thời đấu tranh của Phật giáo cho tự do tín ngưỡng, tự do của dân tộc.

Hòa thượng kỳ vọng với sự chung tay, đóng góp trong tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử toàn TP.HCM cho Phật sự quan trọng – xây dựng Việt Nam Quốc Tự để công trình diễn ra đúng tiến độ. Theo đó, Hòa thượng hy vọng, Phật sự năm 2015 sẽ được tổng kết tại Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng cũng khẳng định, năm 2015, BTS GHPGVN TP.HCM sẽ bổ sung nhân sự mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Phật sự 2 năm nhiệm kỳ VII của Phật giáo TP.HCM để xứng đáng là một thành phố lớn trong cả nước.

Btoa (1).jpg

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu cảm tạ

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Phật sự 2014 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2015 của Phật giáo TP.HCM khép lại sau phát biểu của HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

Xem thêm ảnh hội nghị:

Le Tong Ket 2014-THPG  (13).JPG
Đại diện phường 9, quận 10 tặng hoa chúc mừng

Btoa (15).jpg
Chư tôn đức nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Btoa (18).jpg
Các cá nhân nhận Bằng Công đức của BTS GHPGVN TP.HCM

Btoa (2).jpg
ĐĐ.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình hội nghị

Btoa (10).jpg
Quang cảnh hội nghị

Btoa (20).jpg
Ban Pháp chế nhận quyết định và ra mắt nhân sự của ban

Btoa (22).jpg
Ban Kiểm soát nhận quyết định và ra mắt nhân sự

Btoa (24).jpg
Ban Thông tin - Truyền thông nhận quyết định và ra mắt nhân sự

Le Tong Ket 2014-THPG  (4).JPG
Chư tôn đức ban, ngành trực thuộc GHPGVN TP.HCM tham dự

Btoa (4).jpg

Btoa (14).jpg
Đông đảo chư tôn đức các tự viện TP.HCM tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày