Phát hiện 5 người Trung Quốc đến TP.HCM giả sư chèo kéo bán hàng cho du khách ở chợ Bến Thành

Các đối tượng người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ Phật giáo có hành vi mời gọi, bán hàng rong, nhận tiền của khách nước ngoài vừa bị công an phường Bến Thành phát hiện
Các đối tượng người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ Phật giáo có hành vi mời gọi, bán hàng rong, nhận tiền của khách nước ngoài vừa bị công an phường Bến Thành phát hiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Công an phường Bến Thành (TP.HCM) vừa phát hiện một số người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ Phật giáo có hành vi chèo kéo bán hàng rong, nhận tiền của khách nước ngoài, gây nhiều ý kiến trái chiều và ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh du lịch của Thành phố.

Theo đó, từ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nhóm người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ mời gọi, bán hàng cho du khách, ngày 18-8, Công an phường Bến Thành phối hợp cùng Công an phường Bình Phú kiểm tra hành chính tại khách sạn Lê Đại Phát (địa chỉ 496–498 An Dương Vương, phường Bình Phú, TP.HCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 công dân Trung Quốc, gồm: Li Sihu (sinh năm 1966), Zhang Shengpeng (sinh năm 1960), Hu Jinhua (sinh năm 1957), Hu Xujin (sinh năm 1964) và Li Dahua (sinh năm 1962).

Tại các phòng lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang phục tu sĩ Phật giáo, cùng các vật phẩm lưu niệm như tràng hạt, vòng chuỗi, mặt dây chuyền Phật... được cất giữ trong hành lý.

Các đương sự đã được mời về trụ sở Công an phường Bến Thành để làm rõ vụ việc; kết quả thử nhanh ma túy đối với cả 5 trường hợp đều âm tính. Hiện Công an phường đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những ngày qua, nhiều clip do người dân quay lại, về việc nhóm người giả sư này có những hành vi không phù hợp ở khu vực có đông du khách nước ngoài, gây bức xúc dư luận.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác trước các trường hợp lợi dụng hình ảnh tôn giáo, tín ngưỡng để mời gọi, bán hàng hoặc vận động nhận tiền nơi công cộng. Không tiếp tay, mua bán hoặc đưa tiền khi chưa xác định rõ mục đích, tránh tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh của Thành phố.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng trang phục tôn giáo để chèo kéo, bán hàng rong hoặc thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự, đề nghị kịp thời thông báo cho Công an phường hoặc Cảnh sát khu vực để kiểm tra, xử lý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa của Phùng Anh Quốc

Giới luật là công truyền hay bí truyền?

GNO - Trong một bài viết từng đăng trên Báo Giác Ngộ, trả lời cho câu hỏi “Giới luật công truyền hay bí truyền?”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, một bậc am tường Luật tạng, đã khẳng định, rằng giới luật theo tinh thần Phật giáo không phải bí truyền, mà cho tất cả những ai tha thiết tìm hiểu giới pháp.
Giới trường chùa Bửu Quang - điểm truyền giới dành cho giới tử Phật giáo Nam tông - Ảnh: Thành Đạt

Đại giới đàn Thanh Kiểm: Điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ giáo giới hành nghi

GNO - Hôm nay, 14-9, Đại giới đàn Thanh Kiểm bước sang ngày thứ ba. Tại các điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ, chư tôn giáo thọ quang lâm khai đường giáo giới hành nghi cho giới tử; đồng thời, tại điểm truyền giới chùa Thanh Tâm tổ chức cho giới tử Ni Bắc tông thi tụng luật trường hàng.

Thông tin hàng ngày