Phật tử chùa Vạn Đức tri ân người khai sáng

GNO - Phật tử lớp giáo lý chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức lễ tri ân “Mãi trong tim con” vào chiều 22-11.

3vd.jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Hoằng Tri, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, trụ trì chùa Vạn Đức; chư tôn đức giáo thọ sư, chư tôn đức thành viên Ban Văn hoá Thông tin chùa Vạn Đức và các cư sĩ học viên lớp giáo lý tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyện Truyền trình bày nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam. Đại diện học viên lớp giáo lý đã dâng lời tác bạch tri ân lên Hoà thượng trụ trì và chư tôn đức giáo thọ.

2vd.jpg


Tác bạch tri ân

Ban đạo từ, HT.Thích Hoằng Tri tán thán các bạn trẻ trong Ban Văn hoá Thông tin cùng chư vị học viên lớp giáo lý đã nhớ về nguồn cội, tổ chức lễ tri ân trên tinh thần hiếu đạo của người con Phật. Hoà thượng nhắc nhở đại chúng áp dụng những lời Phật dạy vào thực tiễn để được lợi lạc, an vui.

“Đại lão HT.Thích Trí Tịnh - viện chủ chùa Vạn Đức thường nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử 3 điều: ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Ăn chay phải thiệt ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi, tụng kinh để khai mở trí tuệ và niệm Phật để một đời này giải quyết được vấn đề sanh tử”, Hòa thượng nói.

1vd.jpg


Tri ân đến giáo thọ sư tại chùa Vạn Đức

Tại đây, chư tôn đức và học viên đã dành những giây phút lắng đọng tưởng niệm cố Hoà thượng Viện chủ. Đại chúng dâng lên đoá hoa hướng dương với tâm thành kính cúng dường lên ngài, bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc, tri ân người khai sáng.

Nguyện Truyền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày