Phật tử học lớp 4 bỏ ống xây cầu nông thôn

GNO - Với kinh phí xây dựng 70 triệu đồng từ sự phát tâm của Phật tử Bảo Hân, đang học lớp 4 (Trường Lê Ngọc Hân, Q.1, TP.HCM), cầu Cấp II kênh Xếp Mậu tại xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và làm lễ khánh thành vào hôm qua, 26-3.

1.jpg


Bảo Hân (giữa) cùng chư tôn đức Tăng Ni cắt băng khánh thành cầu - Ảnh: Như Danh

Theo đó, thông qua Hội từ thiện chùa Long Phước, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, số tiền của Bảo Hân đã được dùng để xây cầu nói trên, dài 24m, chiều ngang 2,5m. Ngoài ra, người dân địa phương cũng đóng góp 200 ngày công để thực hiện công trình.

Được biết, Ngọc Hân thường dùng các khoản tiền mừng sinh nhật, lì xì Tết… bỏ ống heo, hoặc gửi cho mẹ cất giúp, dành làm các việc thiện nguyện.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày