Phật tử Lá Bồ Đề cúng dường trường hạ ở Tây nguyên

GNO - Việc ngoại hộ giúp cho chư Tăng Ni yên tâm tu học trong 3 tháng an cư là trách nhiệm của hàng Phật tử tại gia.

Thấy được trách nhiệm đó, nhân mùa An cư Kiết hạ năm PL.2563, đoàn Phật tử Lá Bồ Đề (TP.HCM) hôm 15, 16-6 đã tổ chức cúng dường tại 10 hạ trường thuộc các tỉnh: Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

20190616_101746.jpg
Tác bạch cúng dường tại một hạ trường

Tại mỗi nơi, sau khi tác pháp cúng dường trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đoàn còn được nghe những lời chia sẻ, có cả những sự xúc động về những khó khăn tại những trú xứ.

Chuyến cúng dường trường hạ lần này với tổng kinh phí là trên 180 triệu đồng do các Phật tử gần xa cùng phát tâm, trong đó tịnh tài tại mỗi nơi là 12 triệu đồng, ngoài ra còn có sự phát tâm cúng dường thêm trực tiếp thêm tịnh tài của các thành viên trong đoàn.


Riêng tại chùa Phước Quang (Đắk Song), Phật tử Tuệ Đản đã cúng dường trực tiếp thêm 10 triệu đồng. 


Tại trú xứ chùa Thanh Tâm (Bình Phước) là điểm cuối của hành trình, đoàn đã cùng chư Tăng niệm 3 biến "Chú Đại Bi" để hoàn mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày