Phật tử Vạn Hạnh cúng dường mùa Vu lan

GNO - Ngày 28-8, nhân mùa Vu lan – Báo hiếu PL.2560, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) đã tổ chức cho các Phật tử thăm viếng và cúng dường các tự viện, tịnh thất, tịnh xá tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

unnamed.jpg

Phật tử trong đoàn cúng dường tại chùa Thiền Tôn - Ảnh: CTV

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúng dường các chùa: Thiền Tôn, Liên Hoa, chùa Lan Nhã, Tâm Thành, Diệu Pháp, Phước An tự; các tịnh thất: Kim Cang, Quan Âm, Pháp Vân và tịnh xá Niết Bàn.

Phẩm vật cúng dường gồm: kinh sách, gạo, nhu yếu phẩm và tịnh tài do các Phật tử trong và ngoài nước hỷ cúng  với tổng giá trị là 135 triêu đồng .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày