Phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN chiều 14-8-2022 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN chiều 14-8-2022 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 14 giờ chiều ngày 14-8-2022, chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã có phiên họp bất thường, thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề của Hội đồng Chứng minh, việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Tại phòng họp quốc tế của chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp.

Chư tôn giáo phẩm Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh

Chư tôn giáo phẩm Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh

Hiện diện có chư tôn giáo phẩm Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới - đồng Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Chư vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty.

Thượng tọa Thích Giác Dũng khải bạch trước Đức Quyền Pháp chủ và chư vị Trưởng lão

Thượng tọa Thích Giác Dũng khải bạch trước Đức Quyền Pháp chủ và chư vị Trưởng lão

Báo cáo trước chư vị Trưởng lão, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh, Thư ký Hội đồng Giám luật khải trình: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh khóa VIII có 27 vị Trưởng lão, đến nay 12 vị đã viên tịch, còn 15 vị tại thế, trong đó có vị đã ngoài 100 tuổi và một số vị vì lý do sức khỏe nên đã không thể hiện diện tham dự các hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Hiện diện tại phiên họp bất thường theo thư triệu tập của Đức Quyền Pháp chủ, có 8 vị Trưởng lão, quá bán, đủ túc số theo Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để quyết nghị các vấn đề quan trọng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN điều hành phiên họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN điều hành phiên họp

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã nêu một số nội dung và nhân duyên của phiên họp bất thường, đồng thời bày tỏ niềm hoan hỷ vì chư tôn giáo phẩm ở các tỉnh xa vì sự ổn định và phát triển của Giáo hội đã trở về tham dự phiên họp bất thường này. Tiếp theo, cung thừa tôn ý của Đức Quyền Pháp chủ, Thượng tọa Thích Giác Dũng khải bạch chương trình phiên họp có 6 điểm.

Đức Quyền Pháp chủ nêu từng vấn đề liên quan tới việc kiện toàn các văn phòng trực thuộc Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám luật đặt tại Hà Nội và TP.HCM; Tiêu chuẩn suy tôn vào Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Từ trái sang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - đồng Phó Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh

Từ trái sang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - đồng Phó Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh

Chư vị Trưởng lão đã thảo luận, đóng góp ý kiến, quyết nghị từng vấn đề cụ thể, trong định hướng Hội đồng Chứng minh hoạt động một cách hiệu quả, đúng chức năng được quy định trong Hiến chương của Giáo hội và Quy chế hoạt động đã được ban hành.

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng I Hội đồng Chứng minh trình bạch chư vị Trưởng lão về việc Hòa thượng Chủ tịch xin chuyển khuôn dấu Hội đồng Chứng minh lâu nay Hội đồng Trị sự được ủy nhiệm tạm giữ, nay chính thức chuyển để Văn phòng Hội đồng Chứng minh trực tiếp quản lý.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình chuyển khuôn dấu Hội đồng Chứng minh đến Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình chuyển khuôn dấu Hội đồng Chứng minh đến Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ đã hỏi ý kiến chư vị Trưởng lão và với sự đồng thuận của tất cả, ngài đích thân tiếp nhận khuôn dấu, giao Văn phòng Hội đồng Chứng minh quản lý và sử dụng theo quy định.

Cũng tại buổi họp trên, Đức Quyền Pháp chủ chỉ thị Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo tình hình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Đức Thiện bạch trình tình hình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 trước Đức Quyền Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện bạch trình tình hình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 trước Đức Quyền Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Theo đó, Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký thay mặt Hội đồng Trị sự, Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố báo trình cho biết cho đến thời điểm hôm nay (14-8-2022) đã có 44/63 tỉnh, thành phố tổ chức đại hội tốt đẹp. Còn 19 tỉnh, trong đó có 8 tỉnh phía Bắc và 11 tỉnh phía Nam chưa tổ chức đại hội.

“Đối với 8 tỉnh phía Bắc, mọi công tác tổ chức đại hội thuận duyên, được chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ thời gian kết thúc kỳ hậu an cư truyền thống; riêng 11 tỉnh phía Nam có 3 địa phương hiện đang gặp trở ngại liên quan tới vấn đề tuổi tác của vị được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự. Đó là Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và đặc biệt là Thừa Thiên Huế”, Thượng tọa trình.

Từ phải sang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty

Từ phải sang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đã trình hướng giải pháp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và mong được sự chỉ đạo từ Đức Quyền Pháp chủ và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhằm giải quyết các vướng mắc còn lại.

Sau khi lắng nghe thông tin được trình, Đức Quyền Pháp chủ đề nghị Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, vị giáo phẩm trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh có kinh nghiệm và từng có quá trình điều hành Phật sự tại Thừa Thiên Huế phát biểu về vấn đề liên quan.

Đức Quyền Pháp chủ xin ý kiến chư vị Trưởng lão

Đức Quyền Pháp chủ xin ý kiến chư vị Trưởng lão

Chư vị Trưởng lão đã lắng nghe và thảo luận, tất cả đều thống nhất quyết nghị của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh yêu cầu Hội đồng Trị sự, Ban Chỉ đạo đại hội Trung ương và các tỉnh thành nghiêm túc tuân thủ Hiến chương GHPGVN.

“Hiến chương là pháp lý cao nhất làm căn cứ cho mọi hoạt động của Giáo hội. Mọi quy định, vận dụng trong hướng giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố không được vượt lên Hiến chương”, Đức Quyền Pháp chủ kết luận.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang phát biểu tại phiên họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang phát biểu tại phiên họp

Đức Quyền Pháp chủ cũng xin ý kiến chư vị Trưởng lão hiện diện về trường hợp Thừa Thiên Huế, chư vị Trưởng lão đã thống nhất quyết nghị cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh trực tiếp giám sát và chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027 trước ngày 30-9-2022.

Chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cũng đã thảo luận và thống nhất sẽ có phiên họp dự kiến vào đầu tháng 11-2022 để xem xét danh sách tấn phong giáo phẩm do Hội đồng Trị sự đệ trình trước khi thông qua và ấn ký giáo chỉ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của GHPGVN.

Phiên họp kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN chiều 14-8-2022 tại phòng khách quốc tế chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM)

Một số hình ảnh tại phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN chiều 14-8-2022 tại phòng khách quốc tế chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày