Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần IX

GNO - Như Giác Ngộ đã đưa tin, chiều nay 21-3, phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã chính thức được tiến hành tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng (TP.Sóc Trăng).

a dh 2.JPG


Niệm Phật khai mạc phiên trù bị

Đại hội có sự chứng minh, tham dự của TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh văn phòng II T.Ư GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên thư ký HĐTS, Phó văn phòng II T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực HĐTS; HT.Tăng Nô, Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Hồng, Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh Sóc Trăng.

Đại hội trù bị còn có lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sở ban ngành các cấp trực thuộc tỉnh.

a dh 1.JPG


Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

a dh 3.JPG
TT.Thích Nhựt Quang, Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh Sóc Trăng,
đọc diễn văn khai mạc đại hội trù bị, thông qua nội dung về nội quy của đại hội

a dh 4.JPG
TT. Thích Thanh Lập, Ủy viên thường trực BTS tỉnh Sóc Trăng,
Ban kiểm soát đại hội, đã mở đầu phiên trù bị bằng báo cáo số lượng và tư cách đại biểu tham gia

a dh 5.jpg
Tiếp nối các hoạt động tại phiên trù bị, ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng BTS tỉnh Sóc Trăng báo cáo tóm lược công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017) và kế hoạch Phật sự nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Trong báo cáo nêu rõ những khó khăn chung mà BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII đã đối mặt, đặc biệt là những diễn biến phức tạp về vấn đề văn hóa tâm linh của các tôn giáo lớn bị nhiều hình thức mới lạ pha tạp.

Trước tình hình đó, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ qua, bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp các hệ phái Phật giáo toàn tỉnh, đã linh hoạt khắc phục và vượt qua thách thức, gặt hái được những thành quả Phật sự tốt đẹp rất đáng trân trọng.

Theo đó, tập thể BTS trong nhiệm kỳ 5 năm, đã củng cố và kiện toàn nhân sự 13 ban ngành và 4 phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử, nhằm tránh các hình thức lai tạp, tha hóa, truyền bá sai lệch tinh thần Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Thống kê đầy đủ số lượng tự viện, Tăng Ni; chú trọng công tác giáo dục Tăng Ni để kiện toàn và nâng cao năng lực nhân sự cho công tác quản lý cũng như vận hành Phật sự tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, BTS tỉnh Sóc Trăng cũng đã ra sức phối hợp chặt chẽ với chính quyền ban ngành sở tại, tăng cường an ninh tôn giáo trong bối cảnh phức tạp hiện nay, nâng cao ý thức xã hội về trật tự, trị an toàn tỉnh.

a dh 6.jpg


ĐĐ.Thích Minh Quy trình bày tham luận chủ đề:
“Lễ hội văn hóa dân tộc và Phật giáo luôn song hành”

a dh 7.jpg


TT.Trần Văn Tha, Ủy viên Thường trực BTS tỉnh Sóc Trăng trình bày tham luận
chủ đề: “Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng của hệ phái Nam tông Khmer”

a dh 8.jpg


Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tham luận

Tiếp sau đó, TT.Thích Minh Hạnh, Ủy viên HĐTS, Phó BTS tỉnh Sóc Trăng thay mặt BTS tỉnh báo cáo trước đại biểu phiên trù bị, danh sách nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022, bao gồm 16 chư tôn giáo phẩm chứng minh, 57 thành viên Ban Trị sự và 18 Ủy viên dự khuyết. Tất cả đều đồng được sự nhất trí thông qua của đại biểu tham dự phiên trù bị lần này, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất.

a dh 10.jpg


TT.Thích Minh Hạnh trình bày trước đại hội

Kết thúc phiên trù bị, TT.Thích Thiện Thống phát biểu bế mạc và gửi lời chúc tốt đẹp, cầu Phật gia bị cho Đại hội Phật giáo chính thức diễn ra vào ngày mai, 22-3-2017 thành công viên mãn.

a dh 11.jpg
TT.Thích Thiện Thống phát biểu chỉ đạo

a dh 9.jpg

a dh 12.jpg
HT.Thích Trí Phát - Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Sóc Trăng
chủ trì buổi thắp hương tri ân tại tượng đài liệt sĩ TP.Sóc Trăng

* Bài liên quan: PG Sóc Trăng & sức mạnh của cộng đồng đa sắc tộc ||

 Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày