Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại chùa Ưu Đàm

GNO - Sáng nay, 9-7, tại trường hạ chùa Ưu Đàm (Q.Thủ Đức, TP.HCM), ông Đỗ Trung Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Lê Văn Thu, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại thuộc UBMTTQVN TP.HCM đã có buổi nói chuyện về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác đối ngoại của Việt Nam.

3ud.jpg


Buổi nói chuyện của đại diện MTTQVN TP.HCM tại chùa Ưu Đàm, Q.Thủ Đức

Buổi nói chuyện có sự tham dự của chư tôn đức BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, đại diện chính quyền quận, Ban chức sự trường hạ và 70 hành giả an cư tại đây.

Ông Đỗ Trung Tín triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo - xoay quanh quyền tự do tín ngưỡng; nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng; đăng ký hoạt động tín ngưỡng; trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo…

Ông Lê Văn Thu đã có buổi chia sẻ về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới. Nhân đây, ông Thu nhấn mạnh, Đại lễ Vesak LHQ 2019 tổ chức tại Việt Nam đã nói lên được uy tín, trách nhiệm và sự đoàn kết trong tổ chức tôn giáo Việt Nam, một cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước đến với thế giới.

Lệ Phú

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Bắc tông, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hòa thượng Thích Thiện Minh: "Tùy duyên hội nhập nhưng cốt tủy phải giữ vững đạo tâm"

GNO - Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Bắc tông - một trong những vị giáo phẩm thâm niên đã gắn bó cùng Phật giáo Thành phố từ những ngày đầu thành lập đã dành những chia sẻ đầy tâm huyết với Báo Giác Ngộ.
Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: "Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư"

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.

Thông tin hàng ngày