Phổ biến pháp luật cho Tăng Ni Q.6, Bình Thạnh

GNO - Sáng nay, 16-7, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.6 - chùa Tuyền Lâm, Phật giáo quận đã phối hợp cùng UBND quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

q6 a.jpg


Ông Lê Hoàng Vân phổ biến luật và nghị định liên quan tới Tăng Ni hành giả Q.6


Hội nghị có sự tham dự của TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Q.6 - Trưởng ban Tổ chức; NS.Thích nữ Như Hiền, Phó ban Trị sự GHPGVN quận, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Q.6; chư hành giả an cư các hạ trường và chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM đã triển khai một số nội dung trong Nghị định 162, cũng như một số biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, ông Vân cũng đã giải đáp một số thắc mắc, câu hỏi của chư tôn đức đặt ra, nhằm phục vụ cho công tác Phật sự tại địa phương.

q6 b.jpg


Chư hành giả tham gia buổi sinh hoạt phổ biến luật

Tin, ảnh: Minh Thuận

* Trước đó, hội nghị tương tự cũng diễn ra tại chùa Dược Sư (đường Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh) hồi sáng 14-7.

TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, cùng chư tôn đức thành viên BTS, chư tôn đức Tăng Ni các tự viên trên địa bàn quận tham dự.

BinhThanh.jpg


Quang cảnh buổi phổ biến luật, do ông Lê Hoàng Vân đảm trách tại Q.Bình Thạnh

N.B

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày