Phó Chủ tịch nước viếng chùa Phật Tích

GNO - Chiều qua, 13-3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng phái đoàn đã đến thăm chùa Phật Tích (Bắc Ninh) nhân dịp lễ hội văn hóa Phật giáo Ấn Độ sắp diễn ra tại tại đây (ảnh).

1 pho chu tich 2.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh VP I TƯGH, trụ trì chùa Phật Tích tiếp đoàn.

 

Bà Preeti Saran - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cùng phái đoàn, lãnh đạo chính quyền huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Phật tử cùng đón tiếp.

 

Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui khi Ấn độ đã tổ chức lễ hội văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam, đặc biệt tại chùa Phật Tích. Bà khẳng định, đây là cơ hội để người Việt hiểu thêm về những nét đẹp trong phong tục, tập quán và văn hóa của Ấn Độ.

 

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng qua Lễ hội văn hóa Ấn Độ lần này sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, qua đó thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bà chúc lễ hội tổ chức tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

 

Phái đoàn Phó Chủ tịch nước đã thăm quan và tổng duyệt các chương trình lễ hội Phật giáo Ấn Độ, thăm quan nơi các nhà sư đang được gấp rút hoàn thiện hình đồ Mandala và điêu khắc Phật giáo để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc.

1 pho chu tich 1.jpg


Bà Nguyễn Thị Doan cùng làm lễ tại chánh điện chùa

1 pho chu tich 4.jpg
Phó Chủ tịch nước tặng quà tới đoàn Tăng sĩ Ấn Độ

1 pho chu tich 5.jpg
Và chiêm ngưỡng hình tượng Phật tạo tác bằng chất liệu bơ

 

Lễ hội Phật giáo Ấn Độ được tổ chức tại chùa Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tới 15-3-2014, khai mạc vào 19g00 tối nay, 14-3-2014.

Được biết, lễ hội văn hóa Ấn Độ được diễn ra tại VN do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cùng Bộ Văn hóa Ấn Độ hợp tác với Bộ VH-TT&DL VN, UBND TP.HCM, GHPGVN đồng tổ chức tại ba TP lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM nhằm thúc đẩy mối liên kết văn hóa giữa hai nước

* Trước đó, phái đoàn PG Ấn Độ đã tới chùa Quán Sứ - trụ sở TƯGH thăm và làm việc. HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư; TT.Thích Thanh Huân, UVTT HĐTS, Phó VP I TƯGH; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các cấp chính quyền T.Ư đón tiếp đoàn.

 

1 an do 3.jpg
HT.Thích Gia Quang và Lama Minling Khenchen Rinpoche chia sẻ thông tin về PG mỗi nước

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Phật giáo hai nước đã có  buổi nói chuyện cởi mở, trao đổi thân mật về sự phát triển và hình thành của Phật giáo hai nước.

HT.Thích Gia Quang bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Lama Minling Khenchen Rinpoche đến thăm trụ sở TƯGH, thành tâm kính chúc sức khỏe và chuyến viếng thăm Việt Nam của ngài sẽ thành công tốt đẹp.

HT.Thích Gia Quang giới thiệu sơ lược về sự hình thành và phát triển của GHPGVN, cho biết, đạo Phật được du nhập và phát triển ở Việt Nam từ hàng ngàn năm qua. Trong suốt thời gian đó, Phật giáo luôn là tôn giáo gắn bó - đồng hành cùng dân tộc; GHPGVN đang từng bước đổi mới không ngừng nhằm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của xã hội trong thời đại mới.

Hằng năm GHPGVN đã gửi nhiều sinh viên Việt Nam sang Ấn Độ tu học, nhiều hoạt động Phật sự giao lưu giữa Phật giáo Việt Nam và Ấn Độ đã được tổ chức. Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên lễ hội văn hóa Ấn Độ đã được tổ chức tại VN.

1 an do 2.jpg


Quang cảnh buổi làm việc, trao đổi về truyền thống PG 2 nước

1 an do 1.jpg
Và chụp hình lưu niệm trong khuôn viên chùa Quán Sứ

Ngài Minling Khenchen Rinpoche chân thành cảm ơn chư tôn đức GHPGVN đã dành những tình cảm đối với ngài. Ngài Lama ghi nhận sự lớn mạnh và phát triển Phật giáo Việt Nam, đồng thời đã giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Ấn Độ. Ngài mong muốn trong thời gian tới quan hệ hữu nghị Phật giáo giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển và gắn bó thân thiết, góp phần đem lại sự hòa bình, ấm no và hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày