Phó Thủ tướng Thường trực thăm Học viện Phật giáo VN tại Huế

GNO - Sáng nay, 27-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu phái đoàn lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã đến thăm Học viện Phật giáo VN tại Huế (P.An Tây, TP.Huế).

Cùng đi có ông Hà Ngọc Anh, Phó ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban ngành trong tỉnh.

1.jpg


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Học viện PGVN tại Huế

Đón tiếp phái đoàn có TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS, Viện trưởng Hoc viện Phật giáo VN tại Huế cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện.

Phát biểu chào mừng, HT.Thích Hải Ấn vui mừng khi đón phái đoàn lãnh đạo Đảng, Chính phủ thăm và làm việc. Dịp này, Hòa thượng cũng giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Học viện.

Theo đó, Học viện Phật giáo VN tại Huế được thành lập từ năm 1997. Hiện nay, Học viện đang đào tạo cử nhân Phật học khóa X; qua 9 khóa đào tạo, Học viện đã đào tạo được trên 2.000 Tăng Ni tốt nghiệp cử nhân Phật học.

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Học viện đã tiến hành tuyển sinh và đào tạo chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học. Ngày 20-4-2019 Học viện đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học cho 25 Tăng, Ni.

Học viện đang tiến hành các thủ tục liên kết với Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội đào tạo trình độ cử nhân Tôn giáo học cho Tăng Ni, tín đồ Phật tử có nhu cầu.

2.jpg


HT.Thích Hải Ấn phát biểu chào mừng

Học viện ban đầu có cơ sở tại chùa Hồng Đức (108 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh TT-Huế). Do nhu cầu dạy và học, được sự quan tâm của Chính phủ và chính quyền địa phương, Học viện được chuyển lên cơ sở 2 tại khu 10, phường An Tây, TP. Huế. Học viện đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động.

HT.Thích Hải Ấn bày tỏ mong muốn lãnh đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Học viện tiếp tục xây dựng các hạng mục giai đoạn hai, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong việc dạy và học.

3.jpg


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu

Phát biểu tại chuyến thăm, ông Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác đào tạo Tăng Ni của Học viện.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Học viện Phật giáo VN tại Huế là môi trường lý tưởng đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni, đồng thời khẳng định sự phát triển và lớn mạnh trong giáo dục, đào tạo của Học viện tại Huế nói riêng và của GHPGVN nói chung.

“Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, được tổ chức nề nếp, bài bản, quý vị Tăng Ni sinh khi theo học tại Học viện sẽ có điều kiện tốt nhất để tiếp thu, lĩnh hội được những kiến thức Phật học và thế học. Cùng với đó, việc phát huy truyền thống qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Học viện Phật giáo VN tại Huế sẽ phát huy được những thế mạnh, khai thác nguồn lực của Phật giáo Huế để phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, trong tương lai, đưa Học viện Phật giáo VN tại Huế thành cơ sở hàng đầu đào tạo Tăng tài cho GHPGVN”, Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

4.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà đến Hòa thượng Viện trưởng Học viện

5.jpg
HT.Thích Hải Ấn tặng quà đến ông Phó Thủ tướng Thường trực cùng phái đoàn

6.jpg
Chụp hình lưu niệm tại chuyến thăm

Được biết, trước khi lên thăm và làm việc tại Học viện, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng phái đoàn đã dâng hương tưởng nhớ cố Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện, nguyên Phó Pháp chủ HĐCM, nguyên Viện trưởng Học viện, tại tổ đình Tường Vân.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày