Phú Yên: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tây Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-12, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026, tại chùa Quang Long (khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa).

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Hòa thượng Thích Nguyên Từ, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong huyện Tây Hòa đồng tham dự.

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về phía chính quyền có bà Lê Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Yên; ông Phan Công Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện Tây Hòa, địa phương sở tại tặng hoa chúc mừng và tham dự.

Ban Dân vận tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Ban Dân vận tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, Phật giáo huyện Tây Hòa hiện có 28 cơ sở tự viện, trong đó có chùa Hương Tích được nhà nước công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự đã hoàn thành bổ nhiệm trụ trì cho 3 cơ sở tự viện.

Đặc biệt, các thành viên của Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hòa đều là những nhân sự trẻ, với tinh thần trách nhiệm cao nên suốt 5 năm qua mọi hoạt động an sinh xã hội đều luôn được thực hiện nghiêm túc và xuyên suốt, tạo nên nhiều thành tựu trong công tác xã hội, vượt bậc về công tác từ thiện với tổng trị giá là 2,5 tỉ đồng.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 4 cá nhân Tăng, Ni có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Đại hội lần này cũng đã lấy ý kiến biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hòa nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 36 thành viên, do Thượng tọa Thích Nguyên Nhã tiếp tục làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến sách tấn tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

Hòa thượng Thích Đồng Tiến sách tấn tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã ghi nhận và tán dương công đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hòa đã tích cực hoạt động và hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự. Hòa thượng kỳ vọng, tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để đưa Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày