Thái Bình: Đại đức Thích Thanh Ngọc làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Thái Thụy

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021-2026
Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vào 15-12, tại chùa Phúc Linh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thái Thụy đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn y nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng, Ni trong huyện Thái Thụy...

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Trần Quang Minh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy; ông Đào Mạnh Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thái Thụy, cùng đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy và địa phương sở tại.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Phật giáo huyện Thái Thụy hiện có 128 ngôi chùa. Trong đó có 1 ngôi chùa được phục hồi xây dựng mới, toàn huyện có 21 ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tăng, Ni, Phật tử trong huyện luôn hăng hái đi đầu trong các chương trình đóng góp xây dựng quỹ từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Dịp này, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, UBND, UBMTTQVN huyện Thái Thụy trao tặng Bằng tuyên dương công đức, Giấy khen nhằm khích lệ động viên tinh thần phụng sự "Đạo pháp - Dân tộc" của Tăng, Ni trong huyện.

Tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 8 thành viên do Đại đức Thích Thanh Ngọc làm Trưởng ban.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa sách tấn tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thái Thụy

Thượng tọa Thích Thanh Hòa sách tấn tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thái Thụy

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Hòa biểu dương những thành tích mà Tăng Ni Phật giáo huyện Thái Thụy đã nỗ lực đoàn kết, hòa hợp xây dựng Phật giáo huyện nhà theo đúng Hiến chương của Giáo hội, pháp luật của nhà nước. Thượng tọa cũng mong muốn tân Ban Trị sự luôn phát huy tinh thần dấn thân phụng sự để Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày