Phú Yên: Khai khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại chùa Bảo Tịnh

Lễ khai khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên tại chùa Bảo Tịnh
Lễ khai khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên tại chùa Bảo Tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-4-ÂL (23-5), tại chùa Bảo Tịnh (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã chính thức khai khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 với 358 hành giả Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh tham dự.
Đại đức Thích Quảng Phục thay mặt đại chúng cung thỉnh Ban Chức sự trường hạ
Đại đức Thích Quảng Phục thay mặt đại chúng cung thỉnh Ban Chức sự trường hạ

Trước Tam bảo, Đại đức Thích Quảng Phục, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên thay mặt đại chúng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ban Chức sự trường hạ.

Theo đó, đại chúng nhất tâm cung thỉnh chư vị Thiền chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy (trụ trì chùa Hương Sơn), Hòa thượng Thích Đồng Tiến (trụ trì chùa Triều Tôn) kiêm Giám luật, Hòa thượng Thích Quảng Phát (trụ trì chùa Bát Nhã), Hòa thượng Thích Thông Hòa (trụ trì chùa Bảo Tịnh) kiêm Hóa chủ; Thượng tọa Thích Nguyên Nhã (trụ trì chùa Hương Tích) làm Duyệt chúng; Thượng tọa Thích Quảng Huy (trụ trì chùa Nghĩa Phú) làm Duy-na; Thượng tọa Thích Quảng Đạo (trụ trì chùa Hòa Sơn) làm Tác bạch an cư.

Chư vị Hòa thượng hướng dẫn các hành giả niêm hương, đảnh lễ Tam bảo
Chư vị Hòa thượng hướng dẫn các hành giả niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Sau khi niêm hương bạch Phật, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; các thành viên Ban Chứng minh, Ban Trị sự, cùng Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh thực hiện nghi thức tác pháp an cư.

Được biết, theo truyền thống hàng năm, Tăng Ni 9 huyện, thị, thành thuộc tỉnh Phú Yên tập trung về Tỉnh hội làm lễ tác pháp an cư, sau đó trở về trú xứ của mình, thực hành nghi thức an cư theo sự tổ chức của Ban Trị sự huyện, thị, thành phố đó.

Khai chung bảng chính thức bước vào 3 tháng an cư tu hành nghiêm mật
Khai chung bảng chính thức bước vào 3 tháng an cư tu hành nghiêm mật

Được biết, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên có 358 hành giả, trong đó chư Tăng là 194 hành giả và 164 hành giả Ni.

Nhân đây, Trưởng lão Hòa thượng Thiền chủ Thích Tâm Thủy đã có lời huấn từ, sách tấn đến với toàn thể hội chúng về tầm quan trọng của 3 tháng an cư, tạo cơ hội để sống chung, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống tu học và hành đạo cùng nhau.

Các hành giả tham dự
Các hành giả tham dự

Hòa thượng nhắn nhủ: "Là hàng đệ tử Phật, tu theo Phật, hành theo Phật, các hành giả phải luôn tự tỉnh thức, tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, sống đúng theo Chánh pháp, kiến tạo một thế giới y - chánh trang nghiêm, an vui, giải thoát”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Định tận tay trao quà đến bà con tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ), tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng bão lũ

GNO - Chiều 1-10, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, cùng các Phật tử đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho bà con nhân dân tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 và hoàn lưu sau bão.
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức trước chân dung các nhà yêu nước đã bị tù đày và đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo, trong đó có Hòa thượng Thích Trí Thiền - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Trí Thiền - Bóng áo nâu giữa cát trắng Côn Đảo

GNO - Trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử cũng đã từng bị kết án tù Côn Đảo. Theo thống kê, trong số những liệt sĩ đầy đủ thông tin lưu lại, có hai vị Tăng sĩ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Một trong hai vị đó là Hòa thượng Thích Trí Thiền.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1316 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khổ vui bắt đầu từ các căn

GNO - Gìn giữ sáu căn (giác quan) là một trong những pháp tu quan trọng của Phật giáo. Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn hướng ngoại để nắm bắt sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp).

Thông tin hàng ngày