Phú Yên: Tọa đàm về thực trạng và giải pháp phát triển của Gia đình Phật tử tỉnh

Chư tôn đức chứng minh, tham dự tọa đàm
Chư tôn đức chứng minh, tham dự tọa đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, tại chùa Bảo Tịnh (TP.Tuy Hòa), Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Phú Yên đã tổ chức buổi tọa đàm về chủ đề "Thực trạng và giải pháp phát triển tổ chức đơn vị Gia đình Phật tử tỉnh Phú Yên".
Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

Chứng minh tọa đàm có sự hiện diện của Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Thượng tọa Thích Quảng Tế, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Phú Yên, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh và hơn 150 huynh trưởng thuộc 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, Huynh trưởng Đồng Nhuận Lê Xuân Tươi, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Phú Yên phát biểu chào mừng, nhấn mạnh: "Đứng trước thực trạng yếu và chậm phát triển của Gia đình Phật tử tại các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh, Phân ban đã tổ chức buổi tọa đàm này, với ý nghĩa củng cố, khôi phục lại tinh thần, trách nhiệm của người huynh trưởng khoác trên mình chiếc áo Lam Bi-Trí-Dũng…”.

Huynh trưởng Đồng Nhuận Lê Xuân Tươi phát biểu tại tọa đàm

Huynh trưởng Đồng Nhuận Lê Xuân Tươi phát biểu tại tọa đàm

Đại diện Ban Thư ký trình bày bản báo cáo, qua đó thấy được các thực trạng từ các đơn vị Gia đình Phật tử trong tỉnh. Từ đó, tọa đàm đề xuất và lắng nghe các ý kiến đóng góp cho những giải pháp phát triển tổ chức đơn vị Gia đình Phật tử, theo tình hình từng địa phương.

Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo cho biết tọa đàm nên diễn ra theo hướng chia sẻ những bất cập tại các các vùng miền của từng đơn vị Gia đình Phật tử như: về phương cách tu học và sinh hoạt đối với các đoàn sinh... Từ đó có sự thấu hiểu và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng đơn vị, hơn là chỉ đạo 1 giải pháp chung từ Ban Điều hành cho tất cả các đơn vị Gia đình Phật tử trong tỉnh.

Tọa đàm có hơn 150 huynh trưởng tham dự

Tọa đàm có hơn 150 huynh trưởng tham dự

Sau hơn 2 giờ thảo luận, tọa đàm đã lắng nghe và nhận được nhiều ý kiến thiết thực, vạch ra các phương hướng hoạt động, cũng như các biện pháp giải quyết những vướng mắc còn tồn đọng. Từ đó, Ban Thư ký tổng hợp các giải pháp giúp các đơn vị vận dụng thuận tiện hơn trong sinh hoạt, học tập của các Gia đình Phật tử trong thời gian tới.

Đặc biệt, có nhiều ý kiến mong chư tôn đức trụ trì, có nhận định đúng về vai trò của Gia đình Phật tử để có sự quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa, cho các đơn vị được đóng góp vào sự phát triển chung.

Thượng tọa Thích Quảng Tế phát biểu đúc kết

Thượng tọa Thích Quảng Tế phát biểu đúc kết

Đúc kết buổi tọa đàm, Thượng tọa Thích Quảng Tế, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Phú Yên nhấn mạnh vai trò của Gia đình Phật tử trong xã hội ngày nay, đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh tận lực, đầy nhiệt huyết từ các anh chị Huynh trưởng, sự quan tâm trợ duyên từ chư tôn đức tại địa phương. “Gia đình Phật tử hãy là tổ chức mang tính giáo dục, đào luyện thanh thiếu đồng niên kính tin Tam bảo, trở thành Phật tử chân chánh, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội", Thượng tọa Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày