Phụng tống kim quan HT.Thích Tâm Tựu trà-tỳ

GNO - Sáng nay 14-8, tại chùa Thiên Sơn (P.25, Q.Bình Thạnh) Ban Trị sự (BTS) GHPPGVN quận, tông phong tổ đình Thiên Ấn và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan cố HT.Thích Tâm Tựu - Thành viên BTS GHPGVN quận, trụ trì chùa Thiên Sơn đến Đài hỏa táng Phúc An Viên (Q.9) trà-tỳ.

Theo cáo phó của BTS GHPGVN quận Bình Thạnh, HT.Thích Tâm Tựu sau thời gian thọ bệnh đã thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ ngày 11-8-2020 (nhằm ngày 22-6-Canh Tý) tại chùa Thiên Sơn; trụ thế 85 năm, 47 Hạ lạp.

H04.JPG

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Giải Kinh, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; HT.Thích Giải Thắng, Chứng minh BTS GHPGVN Q.7, Phó Trưởng chi phái Lâm tế Chúc Thánh tại miền Nam; TT.Thích Tâm Chơn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN quận, Trưởng ban Tổ chức tang lễ cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh và các quận, huyện lân cận.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Đồng Nhứt dâng lời tưởng niệm tôn sư, bày tỏ niềm kính tiếc về sự viên tịch và mất mát của chư tôn đức, Phật tử chùa Thiên Sơn khi cội tùng đã ngả bóng về Tây.

“Huynh đệ chúng con sẽ luôn nghe theo lời dạy dỗ của thầy, trên dưới thuận hòa, yêu thương nhau như ruột thịt, nâng đỡ và che chở cho nhau, sống thật an lạc và hạnh phúc, để tiếp nối hạnh nguyện của thầy” - Đại đức bộc bạch trong niềm xúc động.

chan dung Hoa thuong.JPG

Chân dung cố Hòa thượng Thích Tâm Tựu

Được biết, cố HT.Thích Tâm Tựu thuộc Tông phong tổ đình Thiên Ấn, pháp phái chùa Phước Lộc (TP.Quảng Ngãi) thuộc dòng thiền Lâm tế đời thứ 42; húy Tâm Tựu, tự Trừng Hải, hiệu là Pháp Đức. Hòa thượng phát tâm xuất gia với Đại lão HT.Hồng hạ Ân tại tổ đình Thiên Ấn (tỉnh Quảng Ngãi). Cuộc đời hành đạo của Hòa thượng tân viên tịch là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo, người luôn hành động theo tinh thần “phản quan tự kỷ”. “Người xuất gia học đạo phải luốn thấy lỗi mình, nói lỗi mình, đừng mãi nhìn lỗi người, nói lỗi người…” - ngài thường nhắc nhở các đệ tử.

Lễ tưởng niệm khép lại với lời cảm tạ của ĐĐ.Thích Bửu Đăng, Chánh Thư ký Phật giáo quận. Sau đó, chư tôn đức niệm hương cầu nguyện; Ban Nghi lễ và môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, bát nhang, long vị và kim quan cố Hòa thượng rời giảng đường chùa Thiên Sơn.

Cố Hòa thượng có hơn hơn 40 năm gắn bó với chùa Thiên Sơn trong quá trình hành đạo, tiếp nhận và hướng dẫn Tăng chúng, Phật tử tu học.

H02.JPG

ĐĐ.Thích Bửu Đăng đọc lời cảm tạ

H03.JPG

ĐĐ.Thích Đồng Nhứt dâng lời tưởng niệm ân sư

H06.JPG

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát nhang, long vị, y bát, di ảnh cố Hòa thượng rời Giác linh đường

H07.JPG

HT.Thích Tâm Thanh tuyên pháp ngữ phụng tống kim quan

H09.JPG
H11.JPG
H12.JPG
H16.JPG

Chư tôn đức, Phật tử chùa Thiên Sơn cung tiễn kim quan rời chùa Thiên Sơn đến nơi trà-tỳ

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày