Q.3: Lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Minh Đạo

GNO - Sáng qua 3-9 (13-7-Đinh Dậu), tại chùa Minh Đạo (Q.3), theo sự chỉ dạy của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Trụ trì chùa Minh Đạo, chư Tăng và Phật tử đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu và dâng pháp y khánh tuế chư tôn thiền đức Tăng.

minhdao1.jpg

Chư tôn đức chứng minh và tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM, HT.Thích Huệ Trí, UV Thường trực HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín , đồng Phó BTS Phật giáo TP.HCM... cùng chư tôn đức giáo phẩm các ban viện T.ƯGH, BTS Phật giáo TP.HCM, Q.3 đồng tham dự.

minhdao2.jpg

Tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch cùng chư Tăng và Phật tử dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm thêm một tuổi hạ mới sau 3 tháng an cư.

minhdao3.jpg

HT.Thích Thiện Nhơn tác bạch khánh tuế chư tôn đức

"Nguyện cầu hồng an tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu để tiếp tục dẫn dắt Giáo hội phát triển trong lòng dân tộc, làm bóng mát cho hàng Phật tử nương tựa trên con đường cầu đạo giải thoát...", Hòa thượng tác bạch.

minhdao4.jpg

Phật tử dâng lễ phẩm cúng dường chư Tăng

Sau lời tác bạch của Hòa thượng trụ trì, Đạo tràng Phật từ đội pháp y nhiễu Phật cúng dường lên chư tôn đức. Thay mặt chư Hòa thượng chứng minh, HT.Thích Như Tín đã ban lời đạo từ tại buổi lễ. Đại Tăng hoan hỷ thọ nhận vật phẩm cúng dường, nhất tâm cầu nguyện cho pháp hội đạo tràng luôn sống an lành trong chánh pháp, cha mẹ hiện tiền được phước thọ tặng long, cửu hiền thất tổ được siêu sinh tịnh độ.

*Tối ngày 5-9, chùa Minh Đạo tổ chức văn nghệ với chủ đề “Đạo pháp và Dân tộc”.

Minh đao (3).jpg

Chư tôn đức, quan khách tham dự

Phát biểu khai mạc đêm văn nghệ, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cho biết, từ xưa đến nay ngày hội Vu lan không còn là ngày hội của Phật giáo mà nó đã đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Viêt Nam.

Ngày mà mọi người con hướng tâm mình về đấng sinh thành để thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân, như lời Phật dạy “Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật”. Đêm nhạc hôm nay được tổ chức không ngoài ý nghĩa đó.

Minh đao (1).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn trao bằng tuyên dương của chùa Minh Đạo đến nghệ sĩ

Đêm nhạc với sự góp mặt biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ như: Lệ Quyên, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Khánh Ngọc, Lâm Chân Khang, Thu Trang, Bích Phược, Trung Hậu Đào Ngọc Sang, tam ca Phù Sa; NSND Bạch Tuyết, NSƯT Tú Sương, Lê Tư, Hạ Như, MC.Quỳnh Hoa…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày