Quan Âm tu viện tặng quà các tỉnh vùng Tây Bắc

GNO - Ngày 4-8, SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) làm trưởng đoàn đã thực hiện chuyến cứu trợ đến với bà con lũ quét các tỉnh vùng Tây Bắc vừa qua.

IMG_6483.jpg
Trao quà đến các gia đình khó khăn xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên

Tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái) và xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La), đoàn tặng 1.000 phần quà đến các gia đình bị ảnh hưởng lũ quét. Mỗi phần quà gồm: thau nhôm, ủng đi nước, mùng, mền, gạo, mì gói, phong bì tiền mặt trị giá 500.000 đồng.

Dịp này, đoàn đã hỗ trợ thêm cho 15 hộ gia đình tại Xã Phong Dụ Thượng (H.Văn Yên) bị sập nhà hòa toàn, số tiền mặt là 1 triệu đồng cho mỗi hộ.

IMG_6614.jpg

Trao quà đến các hộ khó khăn bị ảnh hưởng do lũ quét

Cùng ngày, tại xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La), SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện đã thay mặt đoàn động viên, chia sẻ với hộ gia đình có người thân thiệt mạng và trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Đối với các hộ có nhà cửa bị lũ vùi lấp, cuốn trôi, đoàn đã hỗ trợ thêm số tiền mặt là 5 triệu đồng cho mỗi hộ.

Tổng trị giá chuyến cứu trợ là 550 triệu đồng, do các mạnh thường quân và Phật tử tại TP.HCM phát tâm đóng góp.

Tin, ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày