Quan Âm tu viện thực hiện từ thiện trên 2,5 tỷ đồng

GNO - Ngày 28-12, Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.

Quang lâm chứng minh, tham dự có TT.Thích Minh Nhựt, Trưởng BTS Phật giáo Q.Phú Nhuận cùng chư tôn đức trong BTS quận; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, đại diện chính quyền Q.Phú Nhuận, phường sở tại.

QATV (1).jpg

TT.Thích Minh Nhựt ban đạo từ

Theo báo cáo, Quan Âm tu viện đã tổ chức nhiều hoạt động tu học phong phú cho Phật tử trong năm 2019, đạo tràng Đại Bi có 497 thành viên chính thức và hơn 50 thành viên không chính thức đã tinh tấn tu tập; Quan Âm tu viện đã tổ chức tuyên dương công đức tu tập của Phật tử, chúc thọ cho 87 Phật tử ở ngưỡng tuổi 60, 65, 70, 75, 80 và trên 80 tuổi.

Khóa tu thiền “Tâm an lạc” năm 2 do ĐĐ.Thích Quảng Tánh hướng dẫn, mỗi tháng tu tập 7 ngày với khoảng 100 Phật tử và chư Ni tham dự.

Quan Âm tu viện đã thỉnh giảng một số vị giảng sư đến đạo tràng thuyết giảng như: TT.Thích Minh Thành, ĐĐ.Thích Minh Niệm, bác sĩ Lương Lễ Hoàng… Quan Âm tu viện đã duy trì tổ chức khóa tu Gieo hạt từ tâm dành cho các bé từ 4 đến 12 tuổi; tổ chức cho các Phật tử hành hương Phật tích ở Ấn Độ và các nước có truyền thống Phật giáo.

â (3).jpg

Nhân Đại lễ Vesak LHQ 2019, Quan Âm tu viện đã tổ chức hoa đăng, thả đăng 7 đóa sen kính mừng Đức Phật đản sinh trên kênh Nhiêu Lộc với 7 màu sắc cầu vồng, vừa biểu trưng cho sự đoàn kết hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới.

Trong 3 tháng An cư kiết hạ, SC.TN Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện đã tổ chức đoàn thăm và cúng dường các trường hạ tập trung tại TP.HCM, với tổng tịnh tài và tịnh vật cúng dường là 706 triệu đồng.

Chư Ni, Phật tử tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, khuyến khích chư Ni, Phật tử không sử dụng ly nhựa, túi ni-lông, đồ nhựa dùng 1 lần, tích cực trồng cây xanh trong khuôn viên nhà để góp phần bảo vệ môi trường.

80798225_2918203094858576_4178871460950966272_o.jpg

Quan Âm tu viện tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019

Năm 2019, Quan Âm tu viện và Hội Từ Tâm đã thực hiện một số công tác từ thiện tại địa phương và các tỉnh, thành với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Quan Âm tu viện cũng đề ra nhiều chương trình hoạt động Phật sự năm 2020. Dịp này, Quan Âm tu viện đã tổ chức tặng 600 phần quà Tết đến người khiếm thị khó khăn.

Ph.V - Ảnh: QÂTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày