Quảng Bình: Long trọng tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ III

GNO - Sáng nay, 7-3, chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, tại chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới.

2.jpg


Hoà thượng Chủ tịch niệm hương, đảnh lễ Tam bảo

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm thành viên HĐTS đã quang lâm chứng minh đại hội.

HT.Thích Tánh Nhiếp, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; chư tôn đức BTS tỉnh, Ban Đại diện PG các huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, trong tỉnh và 400 đại biểu cư sĩ Phật tử chính thức tham dự.

3.jpg


Chào Quốc kỳ - Đạo kỳ

Về phía lãnh đạo chính quyền có Thiếu tướng Hoàng Cao Tánh, Cục trưởng Cục An ninh xã hội - Bộ Công an; ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành trong tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới và các huyện trên địa bàn.

4.jpg


Lãnh đạo chính quyền tham dự

Đại hội bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh, niệm Phật, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, tưởng nhớ chư tôn đức tiền bối và những vị anh hùng dân tộc, cung thỉnh ban chứng minh, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm soát điều hành đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Tánh Nhiếp cho biết, Phật giáo Quảng Bình được thành lập từ năm 2009, trải qua hai nhiệm kỳ hoạt động trong tinh thần đoàn kết nội bộ, các cấp Giáo hội đã sống đúng với tinh thần lục hoà cộng trụ của người con Phật.

5.jpg
Chư tôn đức Chủ toạ đoàn

8.jpg
HT.Thích Tánh Nhiếp đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Diễn văn khẳng định mỗi thành viên của Giáo hội luôn tự tin ở con đường vì đạo, vì đời, sự phát triển đúng đắn với những thành tựu tốt đẹp - góp phần xây dựng Giáo hội ổn định, vững mạnh và không ngừng phát triển, chung sức vào sự phát triển chung của Giáo hội nước nhà.

Hoà thượng Trưởng ban Trị sự mong muốn mỗi thành viên của Giáo hội luôn trau dồi trí tuệ, đạo đức, ra sức tu tập, thừa hành Phật sự để ngày càng hoàn thiện, xứng đáng nối tiếp truyền thống của giáo đoàn đệ tử Phật.

10.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu tặng lẵng hoa của HĐTS GHPGVN

11.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng quà đến Đại hội

12.jpg
Lẵng hoa của Cục An ninh Xã hội - Bộ Công an

13.jpg
Lẵng hoa Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình chào mừng Đại hội

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Thiền Bình, Chánh Thư ký BTS, báo cáo các văn kiện tại đại hội, cho biết - trong nhiệm kỳ 2012-2017 Phật giáo Quảng Bình đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Trong đó, BTS đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN, triển khai phổ biến các quy chế hoạt động của BTS các cấp tỉnh thành. Thành lập BTS 4 huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Tuyên Hoá, thuyên chuyển 8 vị Tăng về địa phương tham gia Phật sự, bổ nhiệm 3 vị trú trì trong số 11 chùa do BTS quản lý.

Tổ chức kỳ siêu cho các anh hùng liệt sỹ, quy y hơn 5.000 Phật tử trên địa bàn tỉnh. Tham gia từ thiện xã hội, hội chữ thập đỏ, bảo trợ trẻ em mồ côi…, đặc biệt trong cơn lũ cuối năm 2016 và sự cố Formosa, Ban Từ thiện xã hội đã đón tiếp 137 phái đoàn với 24 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào thiên tai.

Với sự chung sức, chung lòng của Tăng Ni, Phật tử, BTS tỉnh đã hoàn thiện ngôi bảo điện chùa Đại Giác - là văn phòng sinh hoạt của PG tỉnh, tại đây đã tổ chức An cư tập trung suốt 3 tháng cho chư Tăng; trùng tu ngôi cổ tự Hoàng Phúc, trong khánh thành chùa được đón nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Trước đại hội, Ban Từ thiện - xã hội, Ban Hướng dẫn Phật tử đã có những bài  tham luận nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

14.jpg
ĐĐ.Thích Thiền Bình báo cáo các văn kiện trước Đại hội

9.jpg
Đông đảo Tăng Ni tham dự Đại hội

17.jpg
Tham luận của Ban Từ thiện xã hội

18.jpg
400 đại biểu Phật tử tham dự

Dịp này, Hội đồng Trị sự đã tặng Bằng Tuyên dương Công đức, Bằng khen đến những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Phật sự tại tỉnh Quảng Bình.

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ II tuyên bố mãn nhiệm, HT.Thích Tánh Nhiếp đã thay mặt Tiểu ban Nhân sự trình bày dự kiến nhân sự nhiệm kỳ III của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình.

26.jpg


Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS lấy ý kiến toàn thể đại biểu chính thức và đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới với 33 thành viên, 13 vị Thường trực, HT.Thích Tánh Nhiếp tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, tân BTS nguyện phát triển Phật giáo Quảng Bình ngày càng lớn mạnh, phục hồi chùa cũ, xây dựng chùa mới; tiếp tục thành lập các Ban Trị sự huyện còn lại, xây dựng ngày càng hoàn thiện bộ máy Giáo hội theo hiến chương Giáo hội Trung ương…

20.jpg


Tân BTS nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự thành kính cung thỉnh HT.Thích Đức Thanh, HT.Thích Thanh Nhiễu vào hàng giáo phẩm chứng minh GHPGVN tỉnh Quảng Bình.

15.jpg

Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phật giáo Quảng Bình đề ra 10 điểm quan trọng, trong đó chú ý phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, tiếp tục thành lập BTS các huyện còn lại, tiến hành trùng tu các chùa trên địa bàn tỉnh; phát triển công tác hoằng pháp, thống kê, lập hồ sơ công nhận các cơ sở chùa trên địa bàn tiến đến lập hồ sơ để Giáo hội quản lý; tiếp tục kêu gọi Tăng Ni về tham gia Phật sự…

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Công Thuật đánh giá cao những hoạt động Phật sự của Ban Trị sự - từng bước gắn với đạo, với đời góp phần mang lại giá trị trong sáng của Phật giáo trong đời sống.

Ông Phó Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng tân BTS nhiệm kỳ mới với những thành viên tiêu biểu, uy tín, trí tuệ sẽ đủ sức đảm trách, điều hành công tác Phật sự theo hiến chương, đường lối với phương châm “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

22.jpg


Phát biểu lãnh đạo chính quyền

Đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn đánh giá cao những thành tựu Phật sự của toàn thể Tăng Ni, tín đồ toàn tỉnh trong thời gian qua dù Ban Trị sự còn non trẻ; qua đó khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm đến Phật giáo Quảng Bình để ngày càng phát triển.

Hoà thượng Chủ tịch mong rằng các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa để BTS Phật giáo tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

23.jpg
Hoà thượng Chủ tịch ban đạo từ

27.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu trao bằng tuyên dương công đức của HĐTS

19.jpg
Quang cảnh đại hội

Trong diễn văn bế mạc đại hội, TT.Thích Thường Chiếu mong rằng mỗi đại biểu phải có trách nhiệm truyền đạt tinh thần đại hội đến với địa phương của mình, cần phát huy truyền thống đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, chống lại mọi cuộc xâm lăng, như lời dạy của đức Trưởng lão Hoà thượng thượng Trí hạ Quang: “xâm lăng lãnh thổ và xâm lăng văn hoá, cùng với cả nước tỉnh ta phải cưỡng chế những dạng biến tướng của xâm lăng, nhất là xâm lăng văn hoá”.

Nhiều lẵng hoa đã được gởi đến chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội đã khép lại với lời cảm ơn chân thành của Ban Tổ chức và thông qua nghị quyết với 11 điểm.

* Tin liên quan: Phiên trù bị Đại hội PG tỉnh Quảng Bình lần thứ III ||

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.
Bàn giao giếng khoan đến bà con thôn 2, xã Ia Rvê

Bàn giao giếng khoan và tặng quà đến bà con H.Ea Súp (Đắk Lắk)

GNO - Ngày 20-4, Ni sư Thảo Liên, Trưởng Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì tịnh xá Ngọc Ban (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Đại đức Thích Minh Sơn, gia đình Phật tử Phước Minh đến từ TP.HCM đã đến H.Ea Súp trao giếng khoan và trao quà cho bà con tại xã Ia Rvê, H.Easúp.

Thông tin hàng ngày