Quảng Nam: 9 đạo tràng cụm cánh Đông tham gia khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Bình Hải

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-5, Sư cô Thích nữ Diệu Trang, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình, trụ trì chùa Bình Hải cùng Ni chúng cung đón chư Tăng Ni và đông đảo liên hữu đồng tu về cộng sự tu “Một ngày an lạc”.

Hướng dẫn tu tập có Đại đức Thích Bảo Ân, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện; Đại đức Thích Quảng Hiền, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo huyện; Đại đức Thích Bảo Chánh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện; cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử 9 đạo tràng các chùa: Bình Hải, Phước An, Phước Bình, Tân Bình, Long Hưng, Giác Hải, Pháp Nguyên, Hưng Mỹ và chùa Phước Ấm tham dự.

Phật tử 9 đạo tràng tu học "Một ngày an lạc"

Phật tử 9 đạo tràng tu học "Một ngày an lạc"

Tại chánh điện, chư Tăng Ni niêm hương bạch Phật, sám hối; Đại đức Thích Bảo Ân thay mặt 2 chúng xuất gia làm giới sư tác pháp truyền 8 giới thiện đạo cho 2 chúng cư sĩ tại gia phát nguyện thọ lãnh trang nghiêm giới thân theo hạnh xuất gia trọn 1 ngày.

Ban Tổ chức khóa tu cung thỉnh Đại đức Thích Hạnh Quả, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo H.Thăng Bình thuyết giảng chủ đề “Thu phục lòng người”.

Đầu giờ chiều, chư Ni hướng dẫn đại chúng trì tụng chú Đại bi, xưng tán hồng danh chư Phật, chư Bồ-tát, nương nhờ đạo lực chư Thánh, khai mở từ tâm, huệ mạng, trải nghiệm phút giây chánh niệm, an lạc trong pháp âm cộng hưởng của toàn đại chúng.

Chương trình thuyết giảng buổi chiều, Ban Tổ chức cung thỉnh Đại đức Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Quán Thế Âm (thị xã Điện Bàn) chia sẻ pháp thoại “Ai cho ta bình an”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".
Ảnh minh họa

Nhẫn

GNO - Trong Phật giáo, bước đầu của nhẫn nhục là dẹp bỏ sân hận, giận dữ trong lòng. Gặp người mắng nhiếc, ác hại, tuy ta đủ sức đáp trả, thân vẫn không đối phó bằng bạo lực, miệng vẫn không thốt ra lời hung ác, nhưng cốt nhất là ý không để bùng lên sân giận.

Thông tin hàng ngày