Từ khóa: XUẤT GIA
Tìm thấy 154 kết quả
Nữ Tôn giả Đại Ái Đạo (Mahāprajāpatī Gotamī) cùng chư Ni trước Đức Phật - Tranh minh họa nước ngoài

Tỳ-kheo-ni thời Đức Phật

GNO - Sau mùa an cư thứ năm tại Vesāli, Đức Phật cho phép Di mẫu Gotami cùng 500 người nữ dòng họ Sākiya và Koliya xuất gia. Bát kỉnh pháp là giới điều đầu tiên của các Tỳ-kheo-ni.
Ảnh minh họa

Đi tu khi còn trẻ

GNO - Có ai đó từng hỏi tôi: "Thầy có bao giờ hối tiếc khi đi tu từ khi còn trẻ không?". Tôi chỉ mỉm cười. Câu hỏi ấy không phải lần đầu tôi nghe và cũng không phải lần đầu tôi tự hỏi chính mình.
Tôn giả Ānanda thỉnh cầu Đức Phật cho người nữ được xuất gia

Cuộc đời Tôn giả Ānanda qua kinh tạng Nikāya

NSGN - Trong số những đệ tử ưu tú của Đức Phật, Tôn giả Ānanda là người có những đức tính cao thượng và ngài đã để lại nhiều cống hiến lớn lao cho việc truyền thừa đạo pháp đến với nhân loại.
Ảnh minh họa

Giới luật của người xuất gia

GNO - Mỗi người xuất gia là một nhân tố quan trọng quyết định sự tồn vong của đạo pháp. Nhưng con người rất dễ bị tham sân si chi phối Cho nên, người đệ tử Phật cần tự điều phục tâm mình bằng cách thọ trì giới luật.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1277 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thế nào để vượt qua sợ hãi?

GNO - Trong khi một số vị pháp sư cố gắng hết sức để quảng bá giáo lý của họ - bằng cách viếng thăm các chùa và tu viện khác nhau trên khắp thế giới và nói chuyện trước đám đông - các vị khác chỉ tập trung vào việc thực hành và sống thuận theo Giáo pháp.
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Giấy chứng nhận cho đại diện chư tôn đức tham gia Tuần huân tu

Bế mạc Tuần huân tu - Khóa bồi dưỡng trụ trì 2024 tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 9-12, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quang lâm tham dự Lễ bế mạc, trao Giấy chứng nhận Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2024 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, diễn ra tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự.
Ảnh minh họa

Đi tu và đi dạy

GNO - Xin được hỏi, người xuất gia đi tu rồi có được phép đi dạy học? Và nếu đang đi dạy học, làm giáo viên thì xuất gia rồi có tiếp tục đi dạy học như trước không?
Sư chú Thích Từ Viên khi còn là thầy giáo, đang xem lại bài kiểm tra của học sinh trong giờ giải lao tiết học

“Trước khi là thầy tu, tôi từng là thầy giáo”

GNO - Đang là giáo viên trường Trung học Phổ thông tại TP.HCM và giảng viên thỉnh giảng cho một số trường Đại học, thầy giáo Ưng Trần Hoàng Duy bỗng rời bục giảng ở tuổi 27, về mái chùa quê Phước Phú, ấp Bắc Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xuất gia tu học.
Ảnh minh họa

Chăm sóc người bệnh cũng như chăm sóc Như Lai

GNO - Sinh già bệnh chết là những đề mục thường quán của hàng đệ tử Phật. Đã có thân thì chắc chắn sẽ mang theo già bệnh và có ngày chấm dứt sinh mạng. Thái tử Tất-đạt-đa cũng nhờ ưu tư về các đề mục này mà dõng mãnh từ bỏ tất cả để xuất gia.
Theo tuệ giác Thế Tôn, bậc hành giả phải xem đó là những mũi tên độc để né tránh và đề phòng. Càng ít thọ nhận và vướng mắc vào danh lợi bao nhiêu thì càng an ổn và vững tiến trên đường đạo bấy nhiêu.

Trúng tên độc

GNO - Cuộc đua chen trong trường danh lợi này với muôn ngàn sắc màu được mất và vô số cung bậc buồn vui chính là diện mạo sống động nhất của bức tranh đời. Và cũng chính vì mải chạy theo danh lợi với lòng tham vô tận nên không ít người bị thân bại danh liệt, chịu lao lý tù đày và thậm chí có thể mất mạng.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1269 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Im lặng không phải lúc nào cũng hay

GNO - Gia đình anh em chúng tôi đều là Phật tử. Tôi thường gắn bó với chùa chiền và tham gia các hoạt động Phật sự nhiều hơn những người khác. Qua các thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội liên quan đến người xuất gia và chùa chiền, tôi và người em đã xảy ra tranh cãi, bất hòa.
Hành Bồ-tát đạo, người xuất gia là hình ảnh đẹp, sống lợi mình và lợi người.

Lợi dưỡng với người xuất gia

GNO - Người xuất gia mang trên mình một hoài bão lớn là hướng tâm đến giải thoát tự thân và giúp người khác giải thoát. Người xuất gia dấn thân trên đường đạo nguyện trau dồi công đức, làm lợi mình và lợi người.