Quảng Nam: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mở rộng

Quang cảnh phiên họp mở rộng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam
Quang cảnh phiên họp mở rộng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-4, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức phiên họp mở rộng tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để bàn về các công tác Phật sự trong thời gian sắp tới.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn đức thành viên Ban Thường trực, các ban ngành trực thuộc, Thường trực Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất Phật giáo tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên thiết trí lễ đài Phật đản Phật lịch 2565 của Giáo hội tỉnh tại chùa Duy Trung (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên); Lễ chính thức được cử hành vào lúc 19 giờ ngày 14-4 Âm lịch tại lễ đài chính.

Chư tôn đức Tăng tham dự phiên họp

Chư tôn đức Tăng tham dự phiên họp

Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh còn đăng ký tổ chức Đại lễ Phật đản tại các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của tín đồ Phật tử.

Phật giáo tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN và Hội nghị Tăng Ni toàn tỉnh; Triển lãm hình ảnh nổi bật về thành tựu 40 năm của GHPGVN, 24 năm GHPGVN tỉnh Quảng Nam và Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố…

Buổi họp cũng thảo luận về việc lấy ý kiến đóng góp tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ 7; Thành lập Ban Trị sự GHPGVN tại 2 huyện miền núi Đông Giang và Nam Giang.

Chư tôn đức Ni tại phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Chư tôn đức Ni tại phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự và thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúc kết cuộc họp, Hòa thượng Thích Thiện Thành bày tỏ niềm hoan hỷ khi chư tôn đức tham gia cuộc họp đã nhiệt tình góp ý xây dựng chương trình Phật sự trong thời gian tới.

Hòa thượng Thích Thiện Thành đúc kết phiên họp

Hòa thượng Thích Thiện Thành đúc kết phiên họp

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã lưu ý đến chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố cần sớm lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN thật trang nghiêm và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Phật giáo.

Hòa thượng nhấn mạnh, Đại hội kỳ này sẽ thực hiện đúng theo nề nếp, tinh thần hướng dẫn, quy chế của Trung ương Giáo hội về độ tuổi, chọn nhân sự có khả năng, trình độ và tính kế thừa, đáp ứng cho công tác Phật sự thời hiện đại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày