BR-VT: Họp mở rộng thảo luận Phật sự, chuẩn bị đại hội Phật giáo cấp huyện, thị

Chư tôn đức chủ tọa hội nghị mở rộng của Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị mở rộng của Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-3, tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Từ Quang (TP.Vũng Tàu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh  tổ chức hội nghị nhằm báo cáo tiến độ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì hội nghị; cùng cự tham dự của chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự, đại diện Phật giáo huyện, thị, thành phố.

Đại diện chánh quyền có ông Phạm Văn Quyền, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, thị, thành phố...

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo tổng hợp về công tác tổ chức Đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa báo cáo về công tác tổ chức Đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa báo cáo về công tác tổ chức Đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố

Theo kế hoạch dự kiến, thời gian đại hội cấp huyện được tiến hành từ ngày 1-1-2021 – 31-12-2021. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo Đại hội phật giáo cấp huyện đã căn cứ tình hình thực tế của mỗi địa phương để chấp thuận việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội của Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, thời gian dự kiến đại hội TP.Vũng Tàu ngày 10-4-2021; TP.Bà Rịa ngày 23-5-2021; Huyện Đất Đỏ , ngày 14-10-2021; Huyện Châu Đức, sau An cư kiết hạ; Huyện Xuyên Mộc, ngày 10-6-2021; Huyện Long Điền, ngày 10-9-2021; Thị xã Phú Mỹ, ngày 20-9-2021; Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp Huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo phòng, chống đại dịch Covid-19 trong tình hình mới như: Hưởng ứng thông điệp trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng chính phủ theo chỉ đạo của Trung ương GHPGVN; Kêu gọi các ban trực thuộc tổ chức hiến máu cứu người - hành bồ-tát đạo; Xin ý kiến cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7; Đăng ký mục 7 tờ khai CCCD là Phật giáo đối với Phật tử khi làm CCCD.

Ban Thường trực đã chỉ đạo các Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Chỉ huy quân sự với Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố; Ban hành văn bản hướng dẫn Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị mở rộng

Quang cảnh hội nghị mở rộng

Chư tôn đức đại diện các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu ý kiến đóng góp hết sức thiết thực để phù hợp với từng địa phương chuẩn bị cho đại hội.

Ông Phạm Văn Quyền, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cũng đánh giá cao hội nghị hôm nay đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ông kính chúc đại hội thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày