Quảng Nam: Bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu làm trụ trì chùa Lương Mỹ

Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu
Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-4, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu làm trụ trì chùa Lương Mỹ (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lương Mỹ cho Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu có chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành cùng Ban Trị sự Phật giác các huyện, thị xã; chư Tăng Ni trụ trì các chùa cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài huyện Núi Thành.

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định số 400/QĐ-BTS (ấn ký ngày 15-12-2020) về việc bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu giữ chức vụ trụ trì chùa Lương Mỹ.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Đối trước chư tôn đức, Sư cô Thích Nữ Đồng Hiếu dâng lời phát nguyện nghiêm trì giới luật của người xuất gia, làm tròn nghĩa vụ "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng", thực hiện đúng tinh thần của Hiến chương Giáo hội, Nội quy Tăng sự và pháp luật nhà nước.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Võ Xuân Lâm, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tam Mỹ Tây phát biểu chúc mừng sư cô tân trụ trì, mong rằng trong thời gian đến, chùa Lương Mỹ ngày một khang trang, cùng xây dựng quê hương Tam Mỹ Tây giàu đẹp.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành đã tán dương tinh thần phụng sự đạo pháp của chư Ni tại chùa Lương Mỹ và đạo tâm của Phật tử nơi đây. Hòa thượng mong muốn sư cô tân trụ trì thực hiện tốt những điều đã phát nguyện, đền đáp tứ trọng ân theo lời Phật dạy.

Hòa thượng Thích Thiện Thành ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Thành ban đạo từ

Được biết, chùa Lương Mỹ được thành lập vào năm 1969, do Ni sư Thích nữ Hạnh Ý làm trụ trì. Do tuổi cao sức yếu nên chức vụ trụ trì đã truyền lại cho Ni sư Thích nữ Nhật Huy (hiện trụ trì chùa Hiệp Phú, xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Năm 1990, Ni sư Thích nữ Pháp Định đảm nhận trụ trì đến ngày hôm nay. Do tuổi cao, thân mang trọng bệnh nên ni sư đã đề cử Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu kế nhiệm trụ trì và được Giáo hội chấp thuận, đáp ứng được nhu cầu của Phật giáo địa phương.

Cổng tam quan chùa Lương Mỹ
Cổng tam quan chùa Lương Mỹ

Dịp này, chùa Lương Mỹ đã thiết lễ cúng dường trai tăng, trai đàn cầu siêu bạt độ, truy niệm tiền nhân công đức, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày