Quảng Nam: BTS tỉnh viếng tang TT.Thích Hạnh Thông

GNO - Chiều 2-1-2018, tại chùa Linh Sơn (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh đã đến viếng tang TT.Thích Hạnh Thông.

IMG_4969 (Copy).JPG


HT.Thích Thiện Duyên cùng chư tôn đức Thường trực BTS niệm hương

Sau khi niêm hương tưởng niệm trước Giác linh đài Thượng tọa tân viên tịch, Hòa thượng Trưởng BTS cùng chư tôn đức nhiễu quanh kim quan và ghi sổ tang lưu niệm. Đại diện môn đồ pháp quyến Thượng tọa đã dâng lời cảm tạ, nghiêm trang đáp lễ phái đoàn.

Thượng tọa Thích Hạnh Thông, nguyên UV BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đại Lộc; trụ trì chùa Linh Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), đã xả bỏ huyễn thân vào lúc 21 giờ 30 ngày 30-12-2017 (nhằm ngày 13-11-Đinh Dậu), tại trú xứ, trụ thế: 88 năm,  Hạ lạp: 17 năm.

IMG_4976 (Copy).JPG


HT.Thích Thiện Thành ghi sổ tang

Chiều nay, 3-1-2017, BTC cung thỉnh linh mô và di ảnh cố TT.Thích Hạnh Thông tham Phật yết Tổ tại tổ đình Cổ Lâm (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc); lễ tưởng niệm diễn ra vào lúc 8 giờ sáng mai, 4-1-2018 (18-11-Đinh Dậu), sau đó cung tiễn kim quan trà-tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Quang Thanh
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày