Quảng Nam: Chư Tăng TP.Tam Kỳ tác pháp kiết giới an cư tại tổ đình Tịnh Độ

Chư Tăng làm lễ tác pháp an cư tại tổ đình Tịnh Độ
Chư Tăng làm lễ tác pháp an cư tại tổ đình Tịnh Độ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-6, chư Tăng TP.Tam Kỳ đã vân tập về tổ đình Tịnh Độ (phường Hòa Hương) tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2565.
Hòa thượng Thích Phước Minh niêm hương
Hòa thượng Thích Phước Minh niêm hương

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Thượng tọa Thích Phước Cảnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Tam Kỳ; Đại đức Thích Viên Tánh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Tam Kỳ cùng chư tôn đức Tăng tại các chùa trong địa bàn thành phố.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, trước đại hùng bảo điện, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Minh tác pháp an cư cho đại chúng.

Sau đó, chư tôn đức tác pháp yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới, khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ năm nay hạn chế số lượng người tham dự. Trong suốt ba tháng, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa: tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành, bố-tát mỗi tháng hai lần… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

Nghi thức khai chuông

Nghi thức khai chuông

Được biết, trước đó Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành cũng đã có thông báo gửi đến chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong toàn huyện Núi Thành về việc Ban Trị sự Phật giáo huyện không tổ chức An cư kiết hạ tập trung. Chư tôn đức Tăng Ni tùy nghi cấm túc an cư tại bổn tự với tâm niệm an cư theo tinh thần giới luật Đức Phật chế và tạm dừng các cuộc lễ mang hình thức tập trung đông người.

Tại Quế Sơn, Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng ra thông báo không tổ chức đạo tràng an cư tập trung, chỉ tổ chức kiết giới thọ an cư, mỗi tháng chư hành giả cùng chung thực hiện bố-tát 2 kỳ: chư Tăng tại chùa Trung Sơn (thị trấn Phú Đông) và chư Ni tại chùa Hương Xuân (xã Hương An).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày