Nghệ An: Chư Tăng, Ni tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Diệc vào sáng nay 1-6
Chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Diệc vào sáng nay 1-6
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-6, tại chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2565 theo nghi lễ truyền thống, mở đầu khóa cấm túc an cư tu tập.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An được cung thỉnh ngôi Đường chủ; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đương vị Chánh Duy-na.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, lễ tác pháp an cư được tổ chức giãn cách, không tập trung đông người, được chia làm 2 buổi (sáng và chiều cùng ngày).

Trước khi vào khóa lễ tác pháp an cư, chư tôn đức Tăng Ni phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, trang bị các dụng cụ y tế cần thiết.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng, Ni lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ và tác bạch cầu pháp an cư.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc an cư kiết hạ. Theo đó, trường hạ là nơi chư hành giả cùng kết tập, ôn lại những giáo pháp, nối tiếp sự nghiệp của chư Tổ - làm tròn sứ mệnh của người xuất gia: học và hành theo giáo lý của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn phép tắc thiền môn, trang nghiêm Giáo hội.

Thượng tọa cũng yêu cầu, suốt khóa an cư cần thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành... giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày theo Luật Phật chế về an cư.

Được biết, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại Nghệ An có 59 vị Tăng Ni tham dự. Theo đó 50 chư Tăng sẽ an cư tại chùa Diệc và và 9 chư Ni an cư tại chùa Cần Linh.

Hằng tháng, vào ngày 2, 13 và 29 (âm lịch) chư Tăng Ni được chia theo từng khu vực huyện, thành, thị sẽ về tại chùa Gấm (huyện Yên Thành) và chùa Diệc (TP.Vinh) làm lễ bố-tát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày