Quảng Nam: Chùa Phước Minh phát cháo, sữa từ thiện

GNO - Sáng 20-3-Ất Mùi (8-5-2015), đoàn từ thiện Phật tử chùa Phước Minh (xã Điện Minh, huyện Điện Bàn) trao tặng hơn 1.000 suất cháo và 500 chai sữa tới bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc).
sua.jpg
Bệnh nhân nhận sữa

ĐĐ.Thích Huệ Phát, trụ trì chùa Phước Minh chia sẻ, đoàn từ thiện chùa Phước Minh đã thực hiện chương trình nấu cơm và cháo cùng sữa tặng cho các bệnh viện vùng sâu vùng xa, nghèo khó đến nay đã được 7 năm, kinh phí để duy trì và phát triển trong suốt thời gian qua được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân mạnh thường quân và Phật tử gần xa.

Ngoài các hoạt động nấu cháo vì bệnh nhân nghèo, đoàn từ thiện chùa Phước Minh còn có những hoạt động khác như: xây nhà tình thương, chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trong toàn huyện…

Nhuận Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày