Quảng Nam: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Núi Thành

(GNO-Quảng Nam): Sáng 8-8, tại chùa Minh Tân (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Núi Thành nhiệm kỳ IV (2011-2016) đã long trọng khai mạc.

Đại hội đã thông qua thành phần nhân sự Ban Đại diện Phật giáo huyện Núi Thành nhiệm kỳ V (2011-2016) gồm 15 thành viên, do ĐĐ.Thích Hạnh Thông làm Chánh đại diện.

tân ban đại diện nhiệm kỳ 2011-2016.JPG

Tân Ban Đại diện PG huyện Núi Thành

Ban đại diện nhiệm kỳ mới đã dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự gồm các điểm chính như: tiếp tục đề nghị bổ nhiệm các Tăng Ni làm trụ trì; hướng dẫn trùng tu mở rộng hoặc di dời các cơ sở thờ tự có nhu cầu; liên hệ khôi phục chùa Hưng Mỹ-di tích Tháp Ba, chùa Hang Thạch Động-di tích lịch sử; mở các lớp giáo lý cho cư sĩ, khóa bồi dưỡng hành chánh; phát triển đạo tràng tu Bát quan trai, các đạo tràng niệm Phật, một ngày an lạc; duy trì bát cháo tình thương, cơm từ thiện, tặng quà khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa…

Được biết, huyện Núi Thành đơn vị cuối phía Nam của tỉnh, giáp Quảng Ngãi hiện có 35 cơ sở Phật giáo. Trong những năm qua, huyện Núi Thành phát triển mạnh về kinh tế mở. Do đó, hoạt động Phật sự cũng có nhiều thuận duyên. Cơ sở thờ tự được trùng tu khang trang, trong đó có 5 cơ sở được đầu tư mới với quy mô lớn, tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Bên cạnh đó, một số cơ sở thờ tự được di dời mở rộng đến địa điểm phù hợp theo quy hoạch. Bổ nhiệm, thuyên chuyển 9 Tăng, Ni làm trụ trì các chùa; xác nhận, giới thiệu đi thọ giới, đi học các trường và du học nước ngoài. 

Ban Trị Sự tặng bằng tuyên dương công đức cho Ban đại diện nhiệm kỳ IV.JPG

Tuyên dương công đức Ban Đại diện nhiệm kỳ IV

Hoạt động từ thiện xã hội như cấp cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; cấp cơm, phát quà cho người nghèo, người già neo đơn, tặng quà cho học sinh nghèo, mồ côi; thăm viếng gia đình khó khăn bị thiên tai, nạn nhân dioxin, cấp xe lăn cho người khuyết tật… với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Về tu học Phật tử các chùa đều tổ chức đạo tràng tu Bát quan trai, niệm Phật dành cho cư sĩ hằng tháng, với số lượng tham gia 150 người/đạo tràng. Về GĐPT sinh hoạt hiện có 12 huynh trưởng và hơn 460 đoàn sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày