Quảng Nam: Đại hội PG huyện Đại Lộc lần thứ VIII

GNO - Sáng nay, 13-7, tại chùa Tam Hòa (xã Đại Quang), BTS PG huyện Đại Lộc đã long trọng tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng ban tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc, chào mừng và thành kính cung đón chư tôn đức Tăng, Ni cùng các vị quan khách.

anh 3.JPG


Niệm Phật, khai mạc Đại hội

Sư cô Thích nữ Thanh Tiến, thành viên BTC đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong nhiệm kỳ VII, cho biết, 5 năm qua PG huyện đã kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm trụ trì 14/31 chùa trong huyện, duy trì công tác Phật sự tại các ban, ngành đạt hiệu quả cao.

Công tác từ thiện xã hội, hoằng pháp, Tăng sự, văn hóa, truyền thông có nhiều hoạt động hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước, kinh phí xây dựng, trùng tu các chùa đạt 50 tỷ đồng.

dai hoi dailoc.jpg


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn - Ảnh: PGQN

ĐĐ.Thích Đức Giới thay mặt chư Tăng, Ni trong toàn huyện đã phát biểu tham luận trước Đại hội với chủ đề “Công tác hoằng pháp của PG huyện trong nhiệm kỳ mới”.

ĐĐ.Thích Đồng Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch công bố danh sách thành phần nhân sự do Đại hội trù bị đã suy cử. Qua đó, ĐĐ.Thích Thắng Thiện được tái suy cử giữ chức vụ Trưởng BTS PG huyện nhiệm kỳ VIII cùng 19 thành viên trong BTS nhiệm kỳ mới.

BTS PG huyện nhiệm kỳ VIII đã ra mắt Đại hội, ĐĐ.Thích Thắng Thiện phát biểu nhận nhiệm vụ.

anh 18.JPG


Trao bằng công đức của BTS PG huyện đến các cá nhân

anh 23.JPG
Ra mắt nhân sự mới BTS GHPGVN huyện nhiệm kỳ VIII

Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Phạm Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc biểu dương tinh thần đồng hành cùng địa phương trong các phong trào an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - thể hiện tốt tinh thần lợi đạo, ích đời và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo huyện nhà trong thời gian qua.

ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo - mong rằng với thành phần nhân sự mới PG huyện Đại Lộc trong nhiệm kỳ VIII sẽ thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đề ra...

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày