Quảng Nam: Đặt đá xây dựng chánh điện chùa An Khánh

Thực hiện đặt đá xây dựng chánh điện chùa An khánh
Thực hiện đặt đá xây dựng chánh điện chùa An khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa An Khánh (xã Tam Thành, H.Phú Ninh) diễn ra lễ đặt đá xây dựng chánh điện vào sáng 27-4.
Chư tôn đức sái tịnh

Chư tôn đức sái tịnh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh tán dương công đức, sự nhẫn nại, vượt khó của Đại đức Thích Thông Thiện, trụ trì chùa An Khánh trong các hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời; cầu nguyện cho Đại đức được nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm tiếp tục hoàn thành các hoạt động Phật sự của chùa An Khánh và phát huy những hoạt động xã hội tại địa phương.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh mong rằng thiện nam tín nữ gần xa phát tâm dõng mãnh hỗ trợ cho Đại đức trụ trì chùa An Khánh xây dựng cơ sở Phật điện sớm ngày hoàn thành.

Tiếp đó, sau lời tác bạch của Đại đức Thích Thông Thiện, trụ trì chùa An Khánh, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, hành pháp sái tịnh, chính thức đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi chánh điện chùa An Khánh.

Lễ tưởng niệm chư vị tiền nhân có công sáng lập trùng tu chùa

Lễ tưởng niệm chư vị tiền nhân có công sáng lập trùng tu chùa

Trước đó, ngày 25, 26-4, Đại đức trụ trì chùa An Khánh, Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử đã tổ chức tưởng niệm chư vị tiền nhân có công sáng lập trùng tu chùa, thiết lễ trai đàn cầu siêu, giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thới và nguyện cầu cho công trình xây dựng chánh điện sớm được viên mãn.

Được biết, chùa An Khánh thành lập vào năm 1969, trên mảnh đất do cố Phật tử Lê Thị Quyền hiến cúng; ngôi chùa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng của các Phật tử địa phương.

Năm 2011, Đại đức Thích Thông Thiện đến chùa An Khánh hướng dẫn cho đạo tràng Phật tử tu học. Đến cuối năm 2016, Đại đức được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, ra quyết định bổ nhiệm chính thức làm trụ trì chùa An Khánh.

Cầu nguyện cho công trình sớm hoàn thành

Cầu nguyện cho công trình sớm hoàn thành

Cuối năm 2017 được UBND tỉnh Quảng Nam cấp quyền sử dụng đất số CH 683772 ngày 3-11-2017 với tổng diện tích 2.219,7 m2; UBND tỉnh thống nhất chủ trương và Sở Xây dựng cấp phép ngày 21-6-2018 số 50/GPXD-SXD gồm 7 hạng mục: Chánh điện, nhà giảng ,nhà tăng, nhà khách, Quan Âm đài, khu nhà bếp, cổng tam quan và tường rào.

Từ năm 2018 đến nay, Đại đức Thích Thông Thiện và Phật tử vẫn đang xây dựng các công trình phụ và tiếp tục phát nguyện xây dựng ngôi đại hùng bảo điện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày