Quảng Nam: Chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học khóa IX và Lớp Sơ - Trung cấp Phật học Cư sĩ khóa II

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Phật học khóa VII
Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Phật học khóa VII
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam thông báo về việc tiếp tục chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học khóa IX (2023-2026) và Lớp Sơ - Trung cấp Phật học Cư sĩ khóa II (2023-2026).

Điều kiện nhập học đối với Lớp Trung cấp Phật học khóa IX: là những vị đã xuất gia ở chùa ít nhất 2 năm, được bổn sư hoặc y chỉ sư cho phép; Tăng Ni sinh đã hoàn thành chương trình THPT (Trường hợp đang học lớp 12 sẽ được Ban Giám hiệu xét nhận xin chuyển trường học tại TP.Tam Kỳ); Có sức khỏe tốt; Độ tuổi: từ 16 đến 60.

Hồ sơ nhập học gồm: 2 đơn xin nhập học (có xác nhận của bổn sư/y chỉ sư và Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, Tăng Ni sinh ngoại tỉnh phải có sự xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố; 2 sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương); 2 bản sao Chứng điệp thọ giới (sẽ đối chiếu bản gốc khi nhập học); 2 bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương (có công chứng).

Điều kiện nhập học đối với Lớp Sơ - Trung cấp Phật học Cư sĩ khóa II: là những cư sĩ đã tốt nghiệp THCS hoặc có trình độ tương đương, có khả năng tiếp thu; Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; Đã quy y Tam bảo; Có sức khỏe tốt; Độ tuổi: từ 18 đến 70.

Hồ sơ nhập học: 2 đơn xin nhập học (có xác nhận của bổn sư/y chỉ sư); 2 bản CMND/CCCD (bản photo).

Các lớp được dự kiến khai giảng vào ngày 10-9-2023 (26-7-Quý Mão). Học viên có mặt tại trường trước khai giảng 1 ngày.

Tăng Ni sinh được nội trú tại các chùa trong TP.Tam Kỳ theo sự liên hệ, sắp xếp của Ban Giám hiệu trường.

Lớp Trung cấp Phật học: học vào các ngày trong tuần theo thời khóa biểu; Lớp Trung cấp Phật học Cư sĩ: học vào chủ nhật hàng tuần.

Hồ sơ nhập học được phát tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam. Hoặc Tăng Ni sinh, cư sĩ có thể tải về từ website: phatgiaoquangnam.com.

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31-12-2023, hồ sơ nộp tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam (140 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Bên ngoài hồ sơ ghi rõ nhập học Lớp Trung cấp Phật học khóa IX/ Lớp Sơ – Trung cấp Phật học Cư sĩ khóa II, kèm theo số điện thoại liên hệ. Hoặc liên lạc trực tiếp với Đại đức Thích Vinh Thông, Chánh Văn phòng: 0905.217.122; Đại đức Thích Quảng Thông, Phó Văn phòng: 0935.864.545.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng chư Tăng Ni hành giả an cư liên phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa (TP.HCM) tại trường hạ chùa Liên Trì - Ảnh: Tịnh Mạnh

Thượng tọa Thích Tâm Hải: Xây dựng Tăng đoàn vững mạnh từ chất liệu tu học của mỗi cá nhân Tăng Ni

GNO - Sự vững mạnh của Tăng đoàn không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô, mà được bồi đắp từ nhận thức, phẩm hạnh, tuệ giác và chất lượng tu tập của từng Tăng Ni. Trong buổi chia sẻ tại trường hạ Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải đã truyền tải thông điệp cốt lõi này đến đại chúng, vào sáng nay 9-7.
Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày