Quảng Nam: Lễ khánh tạ ngôi Tam bảo chùa Bắc Lâm sau 5 năm đại trùng tu

Cắt băng khánh thành sau 5 năm đại trùng tu xây dựng chùa Bắc Lâm
Cắt băng khánh thành sau 5 năm đại trùng tu xây dựng chùa Bắc Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-9, Ni chúng, Ban Hộ trì Tam bảo cùng đạo hữu Phật tử chùa Bắc Lâm (thôn An Thành 3, xã Bình An, H.Thăng Bình) tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo sau hơn 5 năm khởi công đại trùng tu.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Thăng Bình, Tăng Ni trụ trì các tự viện; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện và địa phương sở tại.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Như Đăng, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình, trụ trì chùa Bắc Lâm, Trưởng ban Tổ chức có lời niệm ân, tri ân Tam Bảo, Thầy tổ, bá tánh ân nhân và các cấp chính quyền đã tạo nhiều thuận duyên để ngôi phạm vũ Bắc Lâm có được những thành tựu như ngày hôm nay.

Sư cô Thích nữ Như Đăng, trụ trì chùa Bắc Lâm phát biểu tri ân

Sư cô Thích nữ Như Đăng, trụ trì chùa Bắc Lâm phát biểu tri ân

Đại diện đạo tràng Phật tử chùa Bắc Lâm, cư sĩ Quảng Hòa - Lê Quang Cẩn, Trưởng ban Hộ trì Tam bảo phát biểu thành kính niệm ân sâu sắc sự dấn thân đạo hạnh của Sư cô trụ trì cùng Ni chúng đã không ngừng vì Tam bảo, bá tánh kiên trì vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để cùng hoàn thành tâm nguyện nhiều Phật sự nơi trú xứ và kiến tạo trùng tu ngôi già lam Bắc Lâm uy nghi như ước nguyện chung của chư Ni, Phật tử.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam trao Bằng tuyên dương công đức cho Sư cô trụ trì và tập thể chùa Bắc Lâm.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Thay mặt quan khách lãnh đạo, ông Hồ Thành Chung, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng khối dân vận xã Bình An phát biểu chúc mừng nhấn mạnh việc xây dựng hoàn thành ngôi chùa Bắc Lâm uy nghi, rộng rãi và bề thế như bao người mong muốn là việc làm rất có ý nghĩa để gieo những hạt giống thiện lành đem đến sự an lạc cho bà con Phật tử và bà con nhân dân gần xa.

Chư tôn đức niêm hương khánh tạ Tam bảo sau 5 năm đại trùng tu chùa Bắc Lâm

Chư tôn đức niêm hương khánh tạ Tam bảo sau 5 năm đại trùng tu chùa Bắc Lâm

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh tán thán công đức của Sư cô trụ trì, chư Ni và Phật tử chùa Bắc Lâm kiến tạo viên thành Phật sự trọng đại này. Hoà thượng nhấn mạnh mục tiêu của người xuất gia là tu bồi giới hạnh, tu học để được giải thoát và tương lai làm mô phạm, dẫn dắt đồ chúng tu học.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Chùa Bắc Lâm cũng thiết lập trai đàn cầu siêu, giải oan bạt độ, thuyết pháp độ linh, trai Tăng cúng dường, chẩn tế chư âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới, Tổ quốc thái bình, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày