Quảng Nam: Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Hưng Mỹ sau 3 năm đại trùng tu

Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Hưng Mỹ
Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Hưng Mỹ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-3, Ni chúng, Ban Hộ trì Tam bảo cùng đạo hữu Phật tử chùa Hưng Mỹ (xã Bình Triều, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã tổ chức Lễ khánh tạ Tam bảo sau hơn 3 năm khởi công đại trùng tu.

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Đại đức Thích Tánh Thông, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình; chư tôn đức Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình, các huyện thị lân cận; chư Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện; đại diện lãnh đạo H.Thăng Bình, xã Bình Triều, quý mạnh thường quân và đông đảo đồng bào Phật tử, thiện tín xa gần...

Sư cô Thích nữ Như Hướng phát biểu khai mạc

Sư cô Thích nữ Như Hướng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích nữ Như Hướng, trụ trì chùa Hưng Mỹ niệm ân Tam bảo gia hộ, cùng sự trợ duyên của chư tôn đức, các cấp chính quyền, mạnh thường quân để công trình xây dựng chùa Hưng Mỹ được thành tựu. Sư cô trụ trì cũng phát nguyện sẽ xây dựng ngôi phạm vũ ngày càng trang nghiêm để phổ độ chúng sanh, đền ân Tam bảo.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh công bố Quyết định số 33/QĐ-BTS và cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Minh trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô trụ trì và tập thể bổn tự Hưng Mỹ đã hoàn thành xuất sắc công tác trùng tu ngôi Tam bảo, góp phần xây dựng và phát triển GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Hòa thượng Thích Phước Minh trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô trụ trì chùa Hưng Mỹ

Hòa thượng Thích Phước Minh trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô trụ trì chùa Hưng Mỹ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh tán thán công đức của Sư cô trụ trì, chư Ni và Phật tử chùa Hưng Mỹ kiến tạo viên thành Phật sự trọng đại này. “Việc hoằng dương Chánh pháp không chỉ là xây dựng ngôi chùa bằng bê-tông, cốt thép mà còn cần kiến tạo nhiều 'ngôi chùa' Chánh tín trong mỗi Phật tử, như vậy Đạo pháp mới trường tồn.", Hòa thượng sách tấn.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn giáo phẩm cùng đại biểu đã cắt băng khánh thành ngôi chánh điện chùa Hưng Mỹ.

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện ban đạo từ

Dịp này, chùa Hưng Mỹ cũng thiết lập đàn tràng kỳ siêu bạt độ chẩn tế bách tánh chư hương linh, trai Tăng cúng dường, cầu nguyện âm siêu, dương thới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày