Quảng Nam: Mở lớp giáo lý cho hoằng pháp viên cư sĩ

GNO - Lớp học đã được khai giảng vào sáng nay, 22-6-2015 (7-5-Ất Mùi) tại chùa An Lạc (P.Thanh Hà, TP.Hội An) với hơn 60 học viên đến từ các cơ sở, tự viện trong toàn TP.Hội An và huyện Duy Xuyên tham dự.
1hoi an1.JPG
Khai giảng khóa học cho hoằng pháp viên cư sĩ tại TP.Hội An

Đây là lần đầu tiên lớp học được tổ chức tại Quảng Nam theo nguyện vọng chung của các cư sĩ Phật tử và thống nhất chọn ngày mùng 7 âm lịch hằng tháng để lên lớp, dự kiến kéo dài trong 2 năm để thực hiện trọn vẹn chương trình cơ bản đề ra.

Theo đó, lớp học do BTS GHPGVN TP.Hội An phối hợp cùng Ban HDPT PG tỉnh Quảng Nam, Ban Hoằng pháp  PG tỉnh Quảng Nam mở với chương trình học gồm 4 nội dung chính: Phật pháp căn bản, Phật pháp ứng dụng, Lịch sử Phật giáo, Văn học Phật giáo.

Sau lễ khai khóa, TT.Thích Đồng Nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Nam, giáo thọ chương trình học đã có bài giảng đầu tiên về kinh Pháp cú, xoay quanh nội dung “Nếu sống một trăm năm mà không gặp Phật pháp, không bằng sống một ngày được thấy Chánh pháp”.

TT.Thích Như Giải lên lớp buổi chiều với bài giảng Đạo Phật và con đường dẫn tới giác ngộ.

1hoi an4.JPG


Vào ngày mùng 7 âm lịch hàng tháng, học viên sẽ về
chùa An Lạc (TP.Hội An) để học các chuyên đề cho chư tôn đức truyền đạt

Các học viên cho biết rất hoan hỷ khi được trang bị những kiến thức từ lớp học, để tương lai làm tròn vai trò hoằng pháp viên trong cuộc sống thường ngày tại nơi mình sinh sống, tu học.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày