Quảng Nam: Tạm hoãn Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Điện Bàn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Điện Bàn, Thượng tọa Thích Huệ Phát, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã đã ấn ký ban hành Công văn số 17/CV/BTS, ngày 7-5 về việc tạm hoãn Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã.

Bên cạnh đó đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi đến chư tôn đức Tăng Ni; Trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; các Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo; Ban huynh trưởng Gia đình Phật tử thị xã Điện Bàn.

Hạn chế hoặc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người như Bát Quan trai, Gia đình Phật tử

Hạn chế hoặc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người như Bát Quan trai, Gia đình Phật tử

Theo đó, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng, để công tác phòng chống Covid-19 đạt hiệu quả, Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Điện Bàn đề nghị và yêu cầu các cơ sở Phật giáo trong toàn thị xã thực hiện tuyên truyền Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo thông điệp 5K; Cần hạn chế hoặc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người (Bát Quan trai, sinh hoạt Gia đình Phật tử) trong thời gian diễn ra dịch bệnh; Các Phật tử đến chùa hoặc người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế và rửa tay sát khuẩn.

Tạm hoãn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Điện Bàn

Tạm hoãn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Điện Bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày