Quảng Nam: Trà-tỳ nhục thân cố TT.Thích Hạnh Thông

GNO - Vào lúc 8 giờ 4-1, tại chùa Linh Sơn (X.Đại Nghĩa, H.Đại Lộc), BTS GHPGVN H.Đại Lộc, cùng môn đồ pháp quyến cố TT.Thích Hạnh Thông - nguyên UV BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS GHPGVN H.Đại Lộc, trụ trì chùa Linh Sơn, trang nghiêm làm lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan cố Thượng tọa trà-tỳ tại Đài hỏa táng An Phước Viên (TP.Đà Nẵng).

QN4.jpg

ĐĐ.Thích Thắng Thiện đọc điếu văn của BTS Phật giáo H.Đại Lộc

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Như Giáo, ĐĐ.Thích Nhật Tuế, đồng Chứng minh BTS Phật giáo H.Đại Lộc; ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS Phật giáo H.Đại Lộc; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện; đại diện chính quyền cùng đông đảo Phật tử các giới kính tiếc tiễn đưa.

Thay mặt BTC lễ tang, ĐĐ.Thích Thánh Nhẫn, Phó BTS Phật giáo H.Đại Lộc cung tuyên tiểu sử cố TT.Thích Hạnh Thông.

QN3.jpg

Môn đồ pháp quyến

Theo đó, cố Thượng tọa thế danh Nguyễn Văn Khiết (Đình Khiết), pháp danh Nhuận Minh, pháp tự Hạnh Thông, pháp hiệu Huệ Trí, thuộc đời 42 dòng Lâm Tế chánh tông Chúc Thánh pháp phái, sinh ngày 6-10-1931 (24-8-Tân Mùi), tại làng Hòa Mỹ (X.Đại Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam).

Năm 1958, cố Thượng tọa được HT.Thích Thiện Duyên (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) trao truyền tam quy ngũ giới và ban cho pháp danh là Nhuận Minh. Từ năm 1957 đến năm 1970, cố Thượng tọa lúc bấy giờ còn là cư sĩ được Ban cán sự Chi hội Phật học Đại Lộc cử làm Thư ký thường trực kiêm Trưởng ban HDPT. Từ năm 1982 đến năm 2011, cố Thượng tọa được Giáo hội cử đảm nhận giữ chức vụ Phó Ban đại diện Phật Giáo H.Đại Lộc.

Năm 1996, cố Thượng tọa phát tâm xuất gia với HT.Thích Như Tín (trụ trì chùa Hưng Long, Q.10, TP.HCM) và nương cầu cố HT.Thích Như Thọ (trụ trì chùa Bửu Đà, TP.HCM) làm Giáo thọ sư để tu học.

QN1.jpg

Di ảnh cố Thượng tọa

Năm 1998, cố Thượng tọa thọ Sa-di tại Đại giới đàn Ấn Quang (TP.HCM) và thọ Cụ túc giới vào năm 2000 tại Đại giới đàn Minh Giác do BTS tỉnh Quảng Nam tổ chức tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) và được Bổn sư ban cho pháp tự là Hạnh Thông, pháp hiệu Huệ Trí.

Với tâm nguyện trở về quê hương chung lo Phật sự; nhân duyên hội đủ, cố Thượng tọa được Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm làm trụ trì chùa Linh Sơn để hướng dẫn Phật tử tu học và tham gia làm UV BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ III (2007-2012).

Trước và sau khi tiếp quản ngôi chùa Linh Sơn, cố Thượng tọa đã từng bước vận động trùng tu xây dựng ngôi phạm vũ trang nghiêm như ngày nay. Ngoài ra, cố Thượng tọa còn tham gia công tác TTXH, tổ chức những bữa cơm tình thương cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, cũng như khích lệ các đoàn từ thiện ở nhiều nơi về giúp đỡ cho đồng bào nghèo tại địa phương.

QN5.jpg

Cung thỉnh linh mô và di ảnh lễ Di quan hỏa táng

QN2.jpg

Trải qua thời gian với bệnh duyên đầy thử thách, tuổi cao sức yếu, cố Thượng tọa đã giao mọi công việc Phật sự tại chùa Linh Sơn cho hàng đệ tử tiếp quản. Thuận theo vô thường, cố Thượng tọa đã xả bỏ huyễn thân, viên tịch vào lúc 21 giờ 30, ngày 30-12-2017 (nhằm 13-11-Đinh Dậu), tại chùa Linh Sơn, trụ thế 88 năm, hạ lạp 17 năm.

Trong lời điếu văn tưởng niệm của BTS GHPGVN H.Đại Lộc, ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS Phật giáo huyện đã xưng tán: “Cố Thượng tọa là một trong những vị tiền bối có công đức lớn trong việc giữ gìn ổn định và đặt nền móng cho sự phát triển Phật giáo Đại Lộc ở những năm thập niên 1960 - thời kỳ chấn hưng Phật giáo. Đặc biệt, dù tuổi cao sức yếu, cố Thượng tọa vẫn miệt mài với Phật sự, giáo hóa nhiếp độ đệ tử, chu toàn Phật sự. Những đóng góp của cố Thượng tọa cho đạo pháp và quê hương thật vô cùng cao quý, làm rạng danh Phật giáo Đại Lộc".

QN6.jpg

Tuyên pháp ngữ trước lễ hỏa táng

QN7.jpg

Môn đồ và Phật tử lễ tạ

Sau buổi lễ tưởng niệm, ĐĐ.Thích Như Giáo đã tuyên pháp ngữ, phát ấn, phất trần. Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã trang nghiêm phụng tống kim quan cố TT.Thích Hạnh Thông thăng thượng giá, về nơi làm lễ trà-tỳ.

Hoài Nghiệm - Ban TTTT Đại Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày