Quảng Nam: Trang nghiêm kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội

(GNO-Quảng Nam): Sáng ngày 04-11, tại chùa Đạo Nguyên - TP. Tam Kỳ, Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam đã trang nghiêm cử hành lễ đại kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN, dưới sự chủ trì của HT. Thích Thiện Duyên - Thành viên HĐCM, Trưởng ban HDPT TƯGH, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam.
wwwTQ (2).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

wwwTQ (1).JPG

Tham dự lễ còn có chư tôn đức HĐTS, Thường trực Ban Trị sự, Ban ngành trực thuộc, Ban đại diện các huyện, thành phố, Ban giám hiệu - Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Quảng Nam, trụ trì các chùa, tịnh xá và gần 1000 cư sĩ, Phật tử.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Huỳnh Khánh Toàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo chính quyền 15 huyện, thành phố và địa phương.

wwwTQ (4).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường

HT. Thích Thiện Duyên tuyên đọc Thông điệp kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội của Đức Pháp chủ GHPGVN, Thượng tọa Thích Hạnh Niệm đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, TT. Thích Phước Minh báo cáo sơ lược thành quả hoạt động của GHPGVN, ĐĐ. Thích Giải Quảng báo cáo những thành quả nổi bậc sau 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam như: Củng cố và thành lập 15/17 ban đại diện huyện, thành phố; mở 2 đại giới đàn truyền trao giới pháp; thuyên chuyển bổ nhiệm hơn 100 Tăng Ni làm trụ trì, thành lập 15 cơ sở thờ tự mới, đặc biệt là các huyện miền núi; có 1 trường Phật học đã đào tạo được 4 khóa Trung cấp và 2 khóa Cao đẳng với 400 Tăng Ni theo học và tốt nghiệp; mở nhiều lớp giáo lý, khóa tu Bát Quán trai, khóa niệm Phật cho cư sĩ, Phật tử; công tác từ thiện mỗi năm trên 10 tỷ đồng.

wwwTQ (3).JPG

HT. Thích Thiện Duyên tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ

wwwTQ (7).JPG

Ông Huỳnh Khánh Toàn phát biểu

wwwTQ (6).JPG

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu

Tại buổi lễ BTS, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen cho các 50 tập thể và 60 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Phật giáo đất Quảng.

Cũng tại buổi lễ ông Huỳnh Khánh Toàn phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và mong muốn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền trong thời gian tới, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để BTS Phật giáo tỉnh hoàn thành các Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày